21 học sinh nhập viện sau buổi ăn trưa tại nhà cô giáo

19/02/2019 19:07
Hưng Long
(GDVN) - Các em học sinh cho biết, sau khi ăn cơm có chà bông thì có biểu hiện đau bụng dữ dội.

Khoảng 15h ngày 19/2, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận 21 bệnh nhi nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Trần Thị Mai, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark xác nhận, các bệnh nhi là học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa).

Các y bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện đại học Y dược Shingmark. (Ảnh: Hưng Long)
Các y bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện đại học Y dược Shingmark. (Ảnh: Hưng Long)

Các em nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục và bụng đau quặn từng cơn. Ban đầu, các em nôn ói ra thức ăn, kế đến là dịch màu xanh và bị tiêu chảy cấp.

Các bác sĩ đã khẩn trương điều trị, chăm sóc và sức khỏe các em đã ổn định. Các bệnh nhân đang tiếp tục được lấy ven, truyền nước, cho uống thuốc, siêu âm, lấy máu xét nghiệm.

Trong số 21 em học sinh, có 3 trường hợp phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để chăm sóc, điều trị.

Các em học sinh kể, buổi trưa, các em học xong rồi về nhà cô giáo ở bán trú và được ăn cơm với chà bông.

Hưng Long