7 thí sinh Sơn La trúng tuyển điểm số cao vào Học viện Biên phòng

08/08/2018 16:08
Vũ Phương
(GDVN) - Trong 77 thí sinh trúng tuyển Học viện Biên phòng tổ hợp C00, riêng tỉnh Sơn La có 7 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đạt tổng điểm 28,25.

Học viện Biên phòng vừa công bố danh sách trúng tuyển đại học biên phòng năm 2018.

Cụ thể Ngành Biên phòng xét tổ hợp môn A01 (Toán - Lý - Anh) tại miền Bắc có 16 thí sinh trúng tuyển. Theo đó, đứng đầu danh sách thí sinh trúng tuyển tổ hợp này là thí sinh Trịnh Hoàng Hiếu (sinh năm 1999) đến từ cụm thi tỉnh Ninh Bình đạt tổng điểm 26,20.

Trong đó, Trịnh Hoàng Hiếu được Toán 8,6; Lý 8,75; Anh 8,6.

Còn ở tổ hợp môn C00 (Văn – Sử - Địa), miền Bắc có 77 thí sinh trúng tuyển.

Danh sách thí sinh trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2018. Trong 77 thí sinh trúng tuyển tổ hợp C00 có 7 thí sinh đến từ Sơn La. Ảnh: Chụp từ danh sách Học viện Biên phòng.
Danh sách thí sinh trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2018. Trong 77 thí sinh trúng tuyển tổ hợp C00 có 7 thí sinh đến từ Sơn La. Ảnh: Chụp từ danh sách Học viện Biên phòng. 

Đứng đầu danh sách này là thí sinh Chu Văn Tuấn (sinh năm 1999) đến từ cụm thi tỉnh Lạng Sơn đạt tổng điểm 29. Trong đó, Chu Văn Tuấn đạt điểm môn Địa 9,5; Sử 8,25; Sử 8,5 và 2 điểm ưu tiên.

Thí sinh đứng thứ hai là Ma Văn Dung (sinh năm 1999) đến từ cụm thi tỉnh Cao Bằng được tổng điểm 29. Trong đó, Dung được Địa 9,75; Văn 8; Sử 8,5 và 2 điểm ưu tiên.

Đứng thứ ba là thí sinh Hoàng Văn Hồng (sinh năm 1999) đến từ Sơn La với tổng điểm 28,25. Trong đó, Hoàng Văn Hồng thi Địa 9; Sử 8,5; Văn 8 và 2 điểm ưu tiên.

Đứng thứ 8 trong danh sách này cũng là thí sinh đến từ Sơn La, em Lữ Đình Hòa với tổng điểm 27,75 điểm. Cụ thể Hòa được Địa 7,25; Văn 8; Sử 9,75 và 2 điểm ưu tiên.

Đóng góp vào danh sách 77, Sơn La năm nay có 7 thí sinh trúng tuyển tổ hợp C00 vào Học viện Biên phòng.  

Trước đó, Học viện Biên phòng cũng công bố điểm chuẩn Ngành biên phòng đối với thí sinh Nam, miền Bắc xét tổ hợp A01 là 21,15 điểm, còn tổ hợp C00 là 26 điểm. 

Vũ Phương