9.300 thí sinh Cà Mau tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018

18/05/2018 08:51
Phương Linh
(GDVN) - Khoảng 9.300 thí sinh ở tỉnh Cà Mau sẽ tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, tại 400 phòng thi ở 15 điểm thi đặt tại toàn bộ huyện, thành phố.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này, toàn địa bàn tỉnh có khoảng 9.300 thí sinh tham dự ở 400 phòng thi được đặt tại 15 điểm thi ở toàn bộ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Dự kiến, toàn tỉnh sẽ huy động 1.200 giáo viên, cán bộ để phục vụ cho kỳ thi năm nay, trong đó tỉnh Cà Mau sẽ có khoảng 800 người tham gia kỳ thi này.

Theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cùng với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ cùng với Cà Mau tổ chức kỳ thi này trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh Cà Mau tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (ảnh minh họa từ Cổng thông tin Cà Mau)
Thí sinh Cà Mau tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (ảnh minh họa từ Cổng thông tin Cà Mau)

Nhằm giúp cho thí sinh kiểm tra lại các kiến thức đã học, kỹ thuật làm bài, Cà Mau cũng đã tổ chức kỳ thi thử cho thí sinh từ ngày 14 đến ngày 16/5/2018, với hình thức y hệt như kỳ thi thật sự.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng đã yêu cầu, các trường trung học phổ thông trên địa bàn trong thời gian này hạn chế điều động học sinh lớp 12 tham gia các lễ, hội hay các môn thi có liên quan.

Nếu có tuyển chọn các vận động viên tham gia thi đấu, cần có sự đồng ý của học sinh, phụ huynh hay người thân, và có văn bản kèm theo.

Phương Linh