Báo Nga: Trung Quốc sẽ mua 700 máy bay chiến đấu J-20 và J-31

30/09/2014 14:08
Đông Bình
(GDVN) - Ngoài dự đoán Trung Quốc, bài viết còn dự đoán số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm sẽ trang bị cho các nước Mỹ và đồng minh, NATO, Nga, Trung Quốc...
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor Mỹ (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor Mỹ (ảnh tư liệu)

Mạng quân sự Nga đưa tin, cố vấn quân sự Edward Hunter, tạp chí "IHS Aerospace Defense & Security" ngày 23 tháng 9 viết trên trang mạng chính thức của Jane's Anh rằng, máy bay tiêm kích F-22 Không quân Mỹ chính thức đưa vào hàng ngũ chiến đấu đánh dấu thời đại máy bay tiêm kích chiến thuật thế hệ thứ năm đã đến.

Edward Hunter cho rằng, thị trường thế giới sẽ còn nhanh chóng chào đón máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ, T-50 của Nga.

Chúng sẽ chiếm vị trí quan trọng trên thị trường và đóng vai trò thúc thúc đẩy quan trọng đối với sự phát triển của không quân các nước trang bị máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Nhưng, mong muốn lập tức trang bị lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm cho quân đội e rằng khó có thể thực hiện. Trước đây từng dự đoán sẽ trang bị khoảng 5.000 máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm, nhưng hiện nay số lượng máy bay theo hợp đồng mua sắm tạm thời chỉ có hơn 430 chiếc.

Máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm có 5 chức năng quan trọng: Tính năng tàng hình không dễ bị radar và bộ cảm biến hồng ngoại phát hiện, bộ cảm biến hiệu quả cao kết hợp hữu cơ với radar anten mảng pha quét điện tử chủ động, trao đổi số liệu bí mật với các vũ khí bay khác, tốc độ tuần tra siêu âm, thiết bị động lực và thiết bị điện tử hàng không tiên tiến.

Máy bay chiến đấu F-35 Mỹ (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu F-35 Mỹ (ảnh tư liệu)

Theo dự đoán mới nhất của IHS, Mỹ sẽ trang bị 2.616 máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm, bao gồm F-22 của Không quân và F-35 các loại của Không quân, Hải quân. Trước đây từng có bài báo cho biết, Lầu Năm Góc tổng cộng sẽ trang bị 3.200 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Các nước đồng minh NATO (Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada) sẽ mua hơn 600 máy bay chiến đấu F-35, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia mua khoảng 300 máy bay chiến đấu F-35. Còn căn cứ vào dự đoán trước đó, các nước ngoài NATO sẽ mua tổng cộng 600 máy bay chiến đấu F-35.

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ có thể mua 1.500 máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm, dùng để thay thế Su-27, Su-30, MiG-29 và các máy bay cũ khác. Trung Quốc có thể có kế hoạch mua 200 - 300 máy bay chiến đấu J-20 và hơn 400 máy bay chiến đấu khác. Nga mua khoảng 200 máy bay chiến đấu T-50 và hơn 300 máy bay tiêm kích hạng nhẹ thế hệ mới thay thế cho MiG-29.

Đến năm 2030, trên thị trường thế giới dự kiến còn có thể mua loại máy bay tiêm kích thế hệ mới khác, chẳng hạn KF-X của Hàn Quốc và TF-X của Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản cũng có kế hoạch trang bị 40 - 50 máy bay chiến đấu thế hệ mới với nền tảng là ATD-X.

Máy bay chiến đấu T-50 Nga (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu T-50 Nga (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu J-31 Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu J-31 Trung Quốc (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu ATD-X Nhật Bản (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu ATD-X Nhật Bản (ảnh tư liệu)
Đông Bình