Bệnh xá Trường Sa mổ cứu sống thuyền viên bị đau ruột thừa

03/08/2012 05:47
TCT
(GDVN) – Ca mổ bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 2/8 và thành công sau hơn 4 giờ đồng hồ.
Vào rạng sáng ngày 2/8/2012, tàu QNG - 95654 chở 30 thuyền viên do chủ tàu là ông Ngô Văn Mẫu điều khiển, xuất phát từ Bình Sơn - Quảng Ngãi hướng ra quần đảo Trường Sa đánh bắt cá mực. Khi đến gần đảo Trường Sa Lớn - huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), đột nhiên thuyền viên Nguyễn Dự (sinh năm 1994, quê ở Bình Chánh - Bình Sơn- Quảng Ngãi) bị đau bụng dữ dội. Chủ tàu đã liên lạc vào đảo xin hỗ trợ.
Các bác sĩ đang tiến hành ca mỗ
Các bác sĩ đang tiến hành ca mỗ
Mặc dù trời mưa bão nhưng Chỉ huy đảo cùng với kíp quân y của Viện 175 đã nhanh chóng ra cầu cảng đưa bệnh nhân Dự vào bệnh xá của đảo.
Thuyền viên Dự đang được chăm sóc tận tình bởi các y, bác sĩ ở đảo Trường Sa Lớn
Thuyền viên Dự đang được chăm sóc tận tình bởi các y, bác sĩ ở đảo Trường Sa Lớn
Sau khi hội chẩn, xác định bệnh nhân Dự bị đau ruột thừa, ngay lập tức kíp mổ gồm: Bác sỹ Phan Đình Mừng - Bệnh xá trưởng và bác sỹ Phan Đình Văn - Phó bệnh xá trưởng cùng các y sĩ Nguyễn Văn Bình, Ngô Văn Nhật, Nguyễn Văn Giáp đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, sau hơn 4 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Dự được tiên lượng tốt và đang được các y, bác sỹ, cán bộ quân, dân trên đảo Trường Sa Lớn chăm sóc tận tình tại bệnh xá của đảo.* Ảnh do Đại đức Thích Ngộ Thành, Tăng sĩ tại chùa Trường Sa cung cấp.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
TCT