Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

10/02/2018 06:28
Tấn Tài
(GDVN) - Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, ông Đức là trưởng phòng đào tạo của nhà trường.

Ngày 9/2, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa và giám đốc trung tâm của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Tiến sĩ Tiến sĩ Phan Minh Đức, Trưởng phòng Đào tạo làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: TT
Tiến sĩ Tiến sĩ Phan Minh Đức, Trưởng phòng Đào tạo làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: TT

Theo đó, giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Phan Minh Đức, Trưởng phòng Đào tạo làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhiệm kỳ  2017 - 2022.

Ông Đức được bổ nhiệm để thay vị trí của Phó Giáo sư Lê Văn Cung, đã hết tuổi quản lý theo quy định.

Tiến sĩ Đức sinh năm 1969 (quê quán tại Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam), là học viên đề án 322, làm nghiên cứu sinh tại Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan).

Ông Đức sẽ tiếp tục công việc của người tiền nhiệm là phụ trách mảng đào tạo, kiểm định chất lượng.

Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ảnh 2Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng làm Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa

Giáo sư Trần Văn Năm, giám đốc Đại học Đà Nẵng đã tặng hoa và chúc mừng Tiến sĩ Đức.

Thầy Nam cũng bày tỏ hy vọng, trên cương vị mới, Tiến sĩ Đức sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy truyền thống của nhà trường để nâng cao chất lượng dạy, học, thực hiện thành công sứ mệnh của một trường đại học theo định hướng nghiên cứu.

Cũng theo thầy Nam, trong bối cảnh hiện nay, sự cạnh tranh giữa các trường đại học là rất lớn.

Hiện nhiều trường đại học ở khu vực miền Trung và cả nước đang đầu tư mạnh cho các công bố bài báo quốc tế (ISI).

Nên các Hiệu phó, trưởng các phòng phải tham mưu cho Hiệu trưởng nên đầu tư vào cái gì để chúng ta tạo nên thương hiệu riêng, sản phẩm đặc trưng của trường Đại học Bách khoa - thầy Nam nói.

Đợt này, Đại học Bách khoa Đà Nẵng cũng tiến hành bổ nhiệm các trưởng phòng, trưởng khoa và giám đốc trung tâm.

Trong đó, Tiến sĩ Lê Phước Cường, phó giám đốc Trung tâm học liệu và truyền thông được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Trung tâm này.

Tấn Tài