Cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh

14/03/2018 09:24
Theo quochoi.vn
(GDVN) - Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu được tiến hành do ông Ngô Đức Mạnh đã được phân công nhiệm vụ mới làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Liên bang Nga.

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 22, ngày 13/3, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Theo quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014: "Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định;

Ông Ngô Đức Mạnh trước đây thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận - (Ảnh: Văn Bình - Cổng thông tin điện tử Quốc hội)
Ông Ngô Đức Mạnh  trước đây thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh Bình Thuận - (Ảnh: Văn Bình - Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Đại biểu Quốc hội thôi làm nhiệm vụ đại biểu kể từ ngày Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu".

Tại phiên họp, thay mặt Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đã trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu được tiến hành do ông Ngô Đức Mạnh đã được phân công nhiệm vụ mới - làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Liên bang Nga.

Theo quochoi.vn