Công an khám nhà hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

18/04/2018 12:35
An Nguyên
(GDVN) - Sau khi bị khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng.

Ngày 18/4, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay, Công an phường Thạch Thang vừa báo cáo lên quận về việc Bộ Công an mời công an phường này tham gia giữ trật tự tại buổi khám xét nhà hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Công an đang tiến hành khám xét tại nhà riêng của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng. Ảnh: AN
Công an đang tiến hành khám xét tại nhà riêng của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng. Ảnh: AN

Tại nhà ông Trần Văn Minh trên đường Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), ngoài lực lượng công an giữ trật tự thì đại diện tổ dân phố cũng đã được mời đến tham dự buổi khám xét.

Tại nhà ông Văn Hữu Chiến trên đường Ba Đình (phường Thạch Thang) thì xe ô tô của Bộ Công an cũng đã đến thực hiện lệnh khám xét.

Ông Chiến bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại, chỉ áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đại diện tổ dân phố cũng được tham dự buổi khám xét nhà ông Chiến.

Công an khám nhà hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng ảnh 2Khởi tố 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng vì có sai phạm liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”

Trước đó, như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Cụ thể, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, (sinh năm 1955), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi:

“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với ông Văn Hữu Chiến (sinh năm 1954), nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi:

“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”  và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

An Nguyên