Đà Nẵng có tân Giám đốc Công an

31/08/2018 16:02
Tấn Tài
(GDVN) - Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm giám đốc công an thành phố Đà Nẵng thì Thiếu tướng Viên giữ chức Cục trưởng Cục tham mưu cảnh sát.

Ngày 31/8, tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về việc bổ nhiệm giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (áo trắng, bên trái) được bổ nhiệm làm giám đốc công an Đà Nẵng.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (áo trắng, bên trái) được bổ nhiệm làm giám đốc công an Đà Nẵng.

Theo đó, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát giữ chức vụ giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thay cho Đại tá Lê Văn Tam chờ nghỉ hưu.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (sinh năm 1964 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tham gia ngành công an tháng 10/1982. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngành công an như:

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Chánh văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an).

Bổ nhiệm thêm hai Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng

Tháng 5/2017, ông Viên được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát. Ông Viên tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân và Thạc sĩ Luật.

Tham dự buổi công bố bổ nhiệm, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tặng hoa, chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. 

Ông Dũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, góp phần đưa thành phố phát triển bền vững, ổn định.

Được biết, Đại tá Lê Văn Tam, nguyên giám đốc công an thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu nghỉ hưu từ tháng 12/2020  và hiện đang chờ phân công từ phía Bộ Công an.

Ông Tam (sinh năm 1959, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được bổ nhiệm làm giám đốc Công an Đà Nẵng vào tháng 5/2015. Ông có trình độ Tiến sĩ luật học thuộc chuyên ngành “Tội phạm học và điều tra tội phạm”.

Tấn Tài