Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông

15/06/2017 13:55
Tấn Tài
(GDVN) - So với điểm thi lớp 10 năm 2016 thì kỳ thi năm nay, mức điểm chênh lệch không nhiều và cách tính điểm chuẩn cũng giống năm ngoái.

Ngày 15/6, Sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018, sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông.
Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông.

Theo đó, so với điểm thi lớp 10 năm 2016 thì năm 2017 mức điểm chênh lệch không nhiều. 

Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông ảnh 2

Nếu không đậu lớp 10 công lập, học sinh có thể đi học nghề hoặc trung cấp

(GDVN) - Học nghề hoặc trung cấp rất dễ xin việc, vì thị trường lao động đang cần những nguồn lực như vậy.

Cụ thể, điểm 5 trở lên với môn Ngữ văn đạt tỷ lệ 43,58% (năm 2016 là 48,75%). Môn Ngoại ngữ đạt tỷ lệ 57,89% (năm 2016 là 48,78%), môn Toán có tỉ lệ thấp hơn, tỷ lệ điểm 5 trở lên 55,66% (năm 2016 là 46.29%).

Việc tính điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay cũng giống như năm ngoái, tức là điểm thi môn tiếng Anh tính hệ số 1 thay cho điểm cộng khuyến khích.

Điểm ưu đãi khu vực có một số trường được cộng tối đa 3 điểm (đối với nguyện vọng 1) nếu thí sinh đang học tại các trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn. Việc chấm thi đã được Sở giáo dục tiến hành đúng quy chế, an toàn và nghiêm túc.

Cùng ngày, Sở giáo dục Đà Nẵng cũng đã công bố điểm thi vào lớp 10 chuyên Lê Qúy Đôn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/6.

Trong đó, có 11.250 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông và hơn 1.000 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Tấn Tài