Đã có 70 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 100%

11/07/2017 07:46
Phương Linh
(GDVN) - Theo những số liệu thống kê đã được công bố đầu tiên, đã có 6 tỉnh với 70 trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Ngày 10/7, hàng loạt tỉnh ở khu vực phía Nam đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đáng chú ý, đã xuất hiện hàng chục trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Đắc Lắc: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt tỷ lệ 95,13%.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắc Lắc cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của tỉnh đạt 95,13%, ở cả 3 loại hình thí sinh dự thi là trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do, tăng khoảng 10% so với mùa thi trước.

Toàn tỉnh có hơn 22.300 thí sinh dự thi, có 7 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, Thống kê bài dự thi cho thấy, toàn tỉnh có 71 bài dự thi đạt điểm 10, trong đó nhiều nhất là môn Hóa với 32 bài dự thi.

Kế đó là môn Ngoại ngữ, Sinh, Địa, Toán, Giáo dục công dân, Sử. Bài thi môn Văn, Vật lý không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Gia Lai: Có 8 trường đạt tỷ lệ 100%

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay của tỉnh Gia Lai đạt 92,84%, tăng khoảng hơn 4% so với năm ngoái.

Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (ảnh minh họa: P.L)

Toàn tỉnh có 8 trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó có có cả trường dân tộc nội trú của tỉnh và rất nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Thí sinh sẽ có 1 tuần để nộp đơn xin phúc khảo các bài dự thi của mình, và không phải mất phí.

Bình Dương: 99,83% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

Bà Nguyễn Hồng Sáng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh năm nay đạt 99,83%.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, để có tỷ lệ tốt nghiệp cao như vậy, tỉnh đã mời các giảng viên Đại học có kinh nghiệm, về tập huấn cho giáo viên của tỉnh về chuyên môn, cách ra đề thi dạng mới.

Các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh đã tập trung ôn tập tích cực cho học sinh lớp 12 của tỉnh, nhằm đạt được kết quả thi tốt nhất.

Bình Phước: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,8%

Có tổng cộng 23 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Năm nay, tỉnh lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 98,8%.

Trường có tỷ lệ đậu thấp nhất là Trường cấp 2,3 Đồng Tiến ở huyện Đồng Phú, đạt 93,48%. Còn hệ giáo dục thường xuyên thì trường đạt tỷ lệ thấp nhất là Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, đạt 51,35%.

Rất nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa cũng đạt được tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Tây Ninh: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 96,95%.

Thống kê từ 42 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh Tây Ninh cho thấy, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay của tỉnh đạt 96,95%,

Toàn tỉnh có 16 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

Tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất ở tỉnh Tây Ninh là 27,27%, tại 3 đơn vị là Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Dương Minh Châu, Trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Gò Dầu.

Bến Tre: Có 20 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%

Chiều ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cũng đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh nhà.

Theo đó, toàn tỉnh năm nay có 20 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%, bao gồm 18 trường trung học phổ thông.

Tỷ lệ tốt nghiệp chung của cả tỉnh mùa thi năm nay đạt 99,06%, trong đó hệ trung học phổ thông đạt 99,81%, còn hệ giáo dục thường xuyên đạt 91,73%.

Đạt tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất trong khối giáo dục thường xuyên là Trung tâm giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp của huyện Châu Thành, đạt 98,44%.

Phương Linh