Đặt hàng sinh viên kinh tế thực tập hưởng lương tại Singapore

10/12/2017 08:17
Tấn Tài
(GDVN) - Không chỉ được đào tạo nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế, sinh viên còn cơ hội thực tập tại Singapore và trở thành công dân quốc đảo này.

Ngày 9/12, Đại học Đông Á cho biết, nhà trường và Tập đoàn Empire Inc Holdings (Singapore) vừa chính thức ký kết "chương trình học bổng thạc sĩ e-MBA dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế Đại học Đông Á tham gia chương trình thực tập tại Singapore".

Sinh viên khối ngành kinh tế có cơ hội thực tập hưởng lương tại Singapore. Ảnh: TT
Sinh viên khối ngành kinh tế có cơ hội thực tập hưởng lương tại Singapore. Ảnh: TT

Theo văn bản được ký kết, chương trình thạc sĩ e-MBA 18 tháng là học bổng dành cho 100% sinh viên hoàn thành chương trình thực tập tại Singapore.

Cùng với đó, Tập đoàn Empire cũng “đặt hàng” sinh viên khối ngành Kinh tế Đại học Đông Á thực tập hưởng lương tại các doanh nghiệp ở Singapore với nhu cầu nhân sự lên đến 500-1.000 sinh viên/năm, từ năm 2018.

Sinh viên năm cuối và kể cả sinh viên mới tốt nghiệp các ngành Kinh tế của Đại học Đông Á có thể lựa chọn giữa 2 chương trình thực tập gồm 3+6 (3 tháng học lý thuyết và nghiệp vụ, 6 tháng thực tập nghiệp vụ) và 6+6.

Toàn bộ chương trình đào tạo nghiệp vụ và thực tập tại Singapore cho sinh viên sẽ do phía Empire đảm nhận.

“Không chỉ được phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh, tìm hiểu – giao lưu văn hóa,... mà sinh viên còn có cơ hội trở thành công dân Singapore với hợp đồng làm việc dài hạn ngay sau thời gian thực tập.

Đồng thời, chương trình còn là sự chuẩn bị năng lực hội nhập cao cho sinh viên để làm việc được trong môi trường quốc tế không chỉ tại Singapore mà còn ở ngay cả các doanh nghiệp quốc tế ở Việt Nam”, đại diện nhà trường cho hay.

Đặt hàng sinh viên kinh tế thực tập hưởng lương tại Singapore ảnh 2

Sinh viên Việt Nam học du lịch đi thực tập được trả lương tại Nhật

Trước đó, Tập đoàn Empire cũng thông qua công ty ITMC chính thức khởi động chương trình thực tập hưởng lương cho sinh viên tại hệ thống hơn 1.000 khách sạn-nhà hàng 4-5 sao ở Singapore theo chương trình 3+6.

Hiện 8 sinh viên đầu tiên của Đại học Đông Á đang bắt đầu tháng thực tập đầu tiên sau khóa đào tạo nghiệp vụ tại Singapore, được doanh nghiệp đánh giá tốt về kỹ năng làm việc và năng lực hội nhập.

Tương tự, ở các ngành đào tạo khác cũng được các tập đoàn doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Route-Inn, 7-Eleven, Zensho,... của Nhật Bản ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên các ngành thực tập và làm việc tại các cơ sở của tập đoàn tại Nhật và Việt Nam.

Đây cũng là xu hướng đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng và khuyến khích các nhà trường thực hiện – vị đại diện nhà trường thông tin thêm.

Tấn Tài