Để các trường tự chủ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 là phù hợp, cần thiết

19/12/2017 14:23
Vương Thủy
(GDVN) - Dự thảo với quy định cởi mở về việc tuyển sinh lớp 6 tạo điều kiện cho các nhà trường chọn được học sinh có chất lượng, tương đối chính xác và công bằng hơn.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014.

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT trước đây chỉ quy định tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển.

Việc này gây khó khăn trong việc tuyển sinh cho các trường có số lượng lớn học sinh đăng ký vào lớp 6.

Vì vậy, trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quy định:

Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển.

Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh”.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội (Ảnh: Thùy Linh)
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội (Ảnh: Thùy Linh)

Bày tỏ niềm vui mừng trước điều chỉnh quy định tuyển sinh của dự thảo này, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội cho biết:

Trường tôi rất ủng hộ chủ trương của Bộ trong dự thảo này vì nó phù hợp với tự nhiên trong xã hội. Sự điều chỉnh này rất thích hợp với các trường kể cả trường công và trường tư.

Nếu đông học sinh thì ta tổ chức thi, nếu vắng thì ta xét tuyển, hoặc ta có thể kết hợp cả thi và xét, nó theo quy luật cung cầu một cách rất tự nhiên.

Như vậy, các địa phương, các trường được tự chủ về phương án tuyển sinh, hoặc thi, hoặc xét tuyển, hoặc kết hợp”.

Thầy Khang chia sẻ, không chỉ với các trường ngoài công lập mà các trường công lập trọng điểm như trường chuyên Hà Nội – Amsterdam, trường Trần Đại Nghĩa (ở Thành phố Hồ Chí Minh) thì nhu cầu thi tuyển rất cao, áp lực xét tuyển rất lớn khi có số lượng học sinh lớn đăng ký tuyển sinh.

3 năm nay từ khi áp dụng hình thức chỉ xét tuyển vào lớp 6, các trường đều rất đau đầu trong việc tìm bài toán để có thể tuyển được những học sinh có chất lượng, tạo sự công bằng trong tuyển sinh.

Vì thế, dự thảo có điều chỉnh như vậy là phù hợp với quy luật tự nhiên, giúp các trường tháo gỡ được khó khăn.

Tuy nhiên, thầy Khang cũng đề nghị cách viết cụ thể, rõ ràng hơn trong quy định tuyển sinh trung học cơ sở là:

Các trường được lựa chọn một trong ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển và kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Thầy Phạm Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh (Ảnh: luongthevinh.com.vn)
Thầy Phạm Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh (Ảnh: luongthevinh.com.vn)

Chia sẻ những khó khăn đang gặp phải trong việc tuyển sinh vào lớp 6 của Trường phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, thầy Hiệu trưởng Phạm Trung Dũng cho biết:

“Mấy năm vừa rồi, việc đánh giá học sinh trong tuyển sinh không được công bằng lắm.

Năm nay Bộ Giáo dục cũng bỏ các kì thi như Violympic… nên nhà trường cũng đang lo lắng tìm các tiêu chí phụ để tuyển sinh thì may mắn là Bộ đã ra Dự thảo này”.

Để các trường tự chủ tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 là phù hợp, cần thiết ảnh 3

Những điều chỉnh mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh lớp 6, lớp 10

Khi được hỏi về quan điểm của nhà trường trước quy định mới về tuyển sinh trung học cơ sở, thầy Dũng bày tỏ:

Nhà trường hoàn toàn ủng hộ Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT với quy định các trường có số lượng học sinh đăng ký lớn được tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Từ trước nhà trường đều mong muốn là nếu được thi tuyển thì càng tốt, nhưng như vậy là cũng cởi mở hơn để trường cũng đỡ khó khăn trong việc xét tuyển học sinh.

Cách của nhà trường trước đây là xét tuyển theo học bạ, dự kiến sắp tới sẽ có việc kiểm tra năng lực học sinh, có thể là phỏng vấn học sinh hoặc kiểm tra khảo sát theo bài làm viết, bài trắc nghiệm”.

Thầy Dũng cho rằng, vì nhà trường là trường ngoài công lập nên địa bàn tuyển sinh thành phố thậm chí cả nước nên không ảnh hưởng đến các trường khác cũng như không ảnh hưởng gì đến việc phổ cập giáo dục.

“Dự thảo với quy định cởi mở về việc tuyển sinh vào lớp 6 tạo điều kiện cho các nhà trường chọn được học sinh có chất lượng, tương đối chính xác và công bằng hơn trong việc tuyển sinh”, Hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh nhấn mạnh.

Thầy Dũng cũng đưa ra đề nghị là với các trường đông học sinh đăng ký vào trường thì tốt nhất là cho thi.

Vương Thủy