Đồng phục học trò, người lớn lắm ý kiến, quần áo thì các con mặc

12/07/2018 07:51
Phan Tuyết
(GDVN) - Hiện nay, có không ít trường còn quy định “đồng phục” luôn giày dép học hàng ngày, giày dành riêng học thể dục, cặp sách, sách vở, đến vở bài tập,...

LTS: Chuẩn bị cho năm học mới, câu chuyện đồng phục lại là nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh.

Cô giáo Phan Tuyết sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về những băn khoăn đó trong bài viết sau đây.

Toà soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.

Câu chuyện đồng phục cho học sinh ở trường luôn là đề tài tranh luận sôi nổi của nhiều phụ huynh trước thềm năm học mới.

Người đồng tình với việc quy định đồng phục, người lại phản đối một cách quyết liệt.

Ai cũng đưa ra quan điểm của mình một cách khá thuyết phục.

“Năm người mười ý”, thế nên câu chuyện về đồng phục trong nhà trường vẫn mãi không có hồi kết.

Có trường đã vẽ ra nhiều khoản đồng phục gây bất bình trong phụ huynh. Ảnh minh hoạ: Baoquangbinh.vn
Có trường đã vẽ ra nhiều khoản đồng phục gây bất bình trong phụ huynh. Ảnh minh hoạ: Baoquangbinh.vn

Những ưu điểm của việc quy định đồng phục trong nhà trường

Trước tiên, quy định học sinh mặc đồng phục đối với nhà trường hay với chính các em đều có những ưu điểm nổi trội.

Nhà trường sẽ dễ quản lý học sinh của trường mình, sẽ tạo cho môi trường giáo dục đẹp mắt, văn minh hơn.

Đặc biệt là tạo ra một môi trường học tập bình đẳng không phân biệt sang, hèn giữa các học sinh với nhau.

Về phía học sinh, nhờ việc mặc đồng phục nhiều học sinh gia đình khốn khó không có mặc cảm tự ti.

Bởi trong thực tế, có nhiều bạn gia đình khá giả nên sẽ được trang bị những trang phục hàng hiệu, đắt tiền.

Những học sinh nghèo khổ sẽ suốt tuần cũng chỉ mang mỗi bộ đồ ấy đôi khi bị bạn bè kỳ thị, trêu chọc.

Thực hiện việc mặc đồng phục trong nhà trường không chỉ xóa đi khoảng cách vật chất giàu nghèo giữa các học sinh mà còn góp phần giúp các em gắn bó, đoàn kết với nhau hơn.

Với những ưu điểm như thế thì tại sao không ít phụ huynh vẫn phản đối?

Dư luận vẫn không nhiều người ủng hộ, đồng tình cho việc đồng phục trong nhà trường?

Đồng phục đã “thiên biến vạn hóa”

Đồng phục học trò, người lớn lắm ý kiến, quần áo thì các con mặc ảnh 2Đồng phục học đường đã trở thành miếng bánh của không ít cán bộ quản lý giáo dục

Nếu như trước đây, đồng phục trong nhà trường chỉ là quần áo tới trường hằng ngày.

Nay, đồng phục trong trường đã “biến thiên” khá nhiều.

Riêng quần áo cũng đã có mấy loại như quần áo đi học thường ngày, đồ thể dục, quần áo ngủ, áo khoác mùa đông, khăn choàng…

Hiện nay, có không ít trường còn quy định “đồng phục” luôn giày dép học hàng ngày, giày dành riêng học thể dục, cặp sách, sách vở, đến vở bài tập, vở luyện viết (vở chỉ mang tính luyện tập thêm)…

Rồi đến từng cái bìa bao sách, vở, cái nhãn vở cũng phải cùng màu sao cho giống nhau, bút viết, gôm tẩy, thước, bảng... sao cho cùng bộ.

Đồng phục trong và ngoài nhà trường chênh nhau khá nhiều về chất lượng và giá 

Một phụ huynh có con là học sinh lớp 1 Trường tiểu học LTV (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) đã than phiền “đồng phục của trường quá mắc mà chất lượng quá tệ”.

Bà kể, mua cho con ba bộ đồng phục nữ với giá 215.000 đồng/bộ, hai bộ đồng phục thể dục với giá 190.000 đồng/bộ nhưng chất liệu vải quá xấu, nhất là đồ thể dục bởi đây là loại vải rẻ tiền, không thể thấm hút mồ hôi.

"Tôi đến một cơ sở chuyên may đồng phục hỏi giá thì thật bất ngờ, họ báo giá rẻ hơn giá ở trường đến 40.000 đồng/bộ".

Một số trường học khác lại quy định đồng phục quá cầu kỳ khiến cho giá thành một bộ đồng phục có khi lên đến bạc triệu.

Chuyện quần áo đã thế, chuyện giày dép, sách vở, bút viết cũng không khác hơn.

Nhiều phụ huynh cho biết nếu mua sách vở, đồ dùng học tập cho con bên ngoài cũng được giảm giá từ 20-30% tổng số tiền mua.

Nhưng mua trong trường hay một số cửa hàng nhà trường giới thiệu thì đưa giá nào phải trả ngay giá đó.

Có không những khoản thu hoa hồng sau đó?

Đồng phục học trò, người lớn lắm ý kiến, quần áo thì các con mặc ảnh 3Đồng phục học sinh từ bình đẳng thành ám ảnh

Xét một cách công bằng thì nhà trường đặt mua các loại đồng phục cho học sinh với số lượng lớn, đương nhiên giá phải rẻ hơn bên ngoài.

Điều này cũng đã được minh chứng ở một số trường học nơi địa phương tôi giảng dạy.

Một bộ đồng phục cho học sinh tiểu học vải tốt nhà trường chỉ bán giá từ 98-102 ngàn đồng/bộ tùy theo khối lớp.

Còn mua bên ngoài giá lên tới 120-150 ngàn đồng/bộ.

Có lẽ vì chuyện này mà phụ huynh kéo đến trường hồ hởi đăng ký mua cho con mặc dù nhà trường không ép buộc.

Thế nên đã bao năm nơi này không có tình trạng phụ huynh bức xúc, phản đối việc quy định đồng phục trong nhà trường.

Còn chuyện nhiều trường học nơi khác giá bộ đồng phục trong trường luôn đắt hơn bên ngoài đến dăm chục ngàn đồng/bộ.

Bởi thế nên phụ huynh mới chán ngán, bất bình. Câu hỏi nhiều người đặt ra là “có hay không chuyện nhà trường ăn hoa hồng cao để tăng giá đồng phục và giảm chất lượng sản phẩm?”

Đương nhiên chẳng ai thừa nhận và chẳng thể tìm câu trả lời nào chính xác hơn lời nói của nhà cung cấp.

Theo chị Hường - Công ty may TĐ (Hà Nội), đồng phục học sinh có nhiều mức giá khác nhau tùy theo kiểu dáng, chất liệu sản phẩm cũng như số lượng đặt hàng.

Mức chiết khấu cho mỗi hợp đồng từ 10 - 15%, nếu số lượng lớn chiết khấu có thể lên đến 40%.

Mặt khác, trong hợp đồng cũng có thể ghi mức giá theo đề nghị của bên đặt hàng. [1]

Với lợi nhuận khủng như thế, đồng phục trong nhà trường đã trở thành miếng mồi ngon, béo bở cho nhiều nhà quản lý.

Có phải vì thế mà đồng phục cho học sinh cũng đã được “biến thiên” (như đã trình bày ở trên)?

Đây chính là điều gây nên bức xúc và sự phản đối quyết liệt của nhiều phụ huynh.

Hạn chế tình trạng này, chỉ còn cách cho những nhà cung cấp đấu thầu công khai trước toàn thể hội đồng nhà trường về việc may đồng phục cho học sinh.

Riêng những “đồng phục” khác hãy cứ để cho phụ huynh tự lo.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tuoitre.vn/dong-phuc-hoc-sinh-da-xau-lai-dat-957903.htm

Phan Tuyết