Hà Nội chất vấn để phát huy hết thế mạnh của trường ngoài công lập

06/07/2018 15:41
Đỗ Thơm
(GDVN) - Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Hà Nội sẽ tiến hành chất vấn về việc quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Đây là một trong hai nhóm vấn đề sẽ được các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tiến hành hành chất vấn tại kỳ họp thứ 6 này.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố nhận được 211 câu hỏi bằng văn bản.

Nội dung tập trung vào cơ chế chính sách là 22 câu, quản lý quy hoạch đất đai đô thị 135 câu, văn hóa xã hội, giáo dục y tế 13, nông nghiệp nước sạch môi trường 23 câu...

Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổng hợp và chuyển đến Ủy ban Nhân dân Thành phố trả lời theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: T.Quang)
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: T.Quang)

Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả khảo sát, giám sát trực tiếp, thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ…căn cứ đề xuất chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổng hợp chuyển đến Ủy ban Nhân dân Thành phố 35 câu để trả lời các đại biểu làm căn cứ giám sát.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trên cơ sở 35 câu hỏi trên, Hội đồng Nhân dân đề xuất hai nhóm vấn đề để chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Nhóm vấn đề thứ nhất là chấp hành pháp luật trong quản lý, vận hành nhà chung cư.

Lý do, tháng 4/2018, Hội đồng Nhân dân đã tổ chức giám sát việc quản lý nhà chung cư thương mại, tái định cư trên thành phố.

Tháng 6/2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố phối hợp Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về việc thực hiện quy định trong quản lý vận hành chung cư ở Thành phố đã có 29 ý kiến trực tiếp, 30 ý kiến văn bản.

Vấn đề quản lý chung cư ở Thành phố có nhiều bất cập.

Cụ thể là các vấn đề về tranh chấp diện tích chung riêng, không bàn giao hồ sơ, phí bảo trì, hoạt động của ban quản trị…

Hà Nội chất vấn để phát huy hết thế mạnh của trường ngoài công lập ảnh 2Can thiệp thô bạo của Phó giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội làm méo mó trường tư

"Các vấn đề đó rất cần chất vấn để tìm ra nguyên nhân, giải pháp giải quyết các bất cập trên", bà Ngọc nói.

Nhóm vấn đề thứ hai là nội dung quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, chủ yếu các nhóm trẻ và các trường mầm non.

Về lý do đề xuất, những năm qua xu thế phát triển xã hội, Hà Nội đã có nhiều cơ chế, chính sách, nguồn lực để phát triển các cơ sở ngoài công lập.

Hiện nay các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển rất nhanh, đáp ứng nhu cầu học tập của rất nhiều học sinh trong điều kiện các trường công lập đang quá tải.

Theo đó, ý kiến của cử tri quan tâm xung quanh việc cấp phép, quản lý các trường ngoài công lập, các trường mầm non, các nhóm trẻ.

Công tác quản lý còn những bất cập dẫn đến hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập còn tồn tại chất lượng giáo dục chưa tương xứng với đóng góp của phụ huynh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, cần chất vấn để tìm ra giải pháp khắc phục tồn tại nêu trên, tiếp tục tạo điều kiện để các trường ngoài công lập phát huy hết thế mạnh của mình là điều cần thiết.

Thời gian để mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân đặt câu hỏi là 1 phút.

Buổi sáng, Hội đồng Nhân dân tiến hành chất vấn đề nhóm vấn đề xung quanh việc quản lý nhà chung cư.

Buổi chiều, các đại biểu tiến hành chất vấn về việc quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị các đại biểu hỏi ngắn gọn tập trung vấn đề. Người trả lời thẳng câu hỏi để tìm được ra nguyên nhân tồn tại và lộ trình giải quyết.

Đỗ Thơm