Môi giới bán dâm, 3 bà chủ nhà hàng đi tù

30/12/2015 17:21
THỤY MIÊN
(GDVN)-Tham tiền, 3 bà chủ mở nhà hàng rồi tuyển nữ tiếp viên vào bán dâm cho khách mà không trả lương còn kèm điều kiện phải đóng tiền môi giới hoặc uống đủ 7 ly rượu.

Ngày 30/12, TAND TP. HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) và Nguyễn Thị Nguyệt Lan (SN 1981, ngụ quận 2, TP HCM) cùng 10 tháng 10 ngày tù, Phạm Thị Hoa (SN 1982, ngụ quận 1, TP HCM) 10 tháng tù, cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, ngày 15/10/2014, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra một khách sạn ở quận 1, bắt quả tang Đỗ Thị Phương Trang và Nguyễn Thị Thảo Linh đang bán dâm cho 2 khách Hàn Quốc.

3 tú bà cùng ra tòa vì tội môi giới mại dâm.
3 tú bà cùng ra tòa vì tội môi giới mại dâm.

Qua điều tra xác minh, Trang làm việc tại nhà hàng do Nguyễn Thị Ngọc Loan và Nguyễn Thị Nguyệt Lan mở từ năm 2011. Đến năm 2014, do kinh doanh thua lỗ nên Loan và Lan tuyển 10 tiếp viên nhưng không trả lương mà chỉ hưởng tiền “bo” và tiền bán dâm cho khách.

Nhà hàng hoạt động từ 17 giờ 30 phút đến 2 giờ sáng hôm sau dưới hình thức uống bia, rượu và chơi bida. Sau đó, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì tự thỏa thuận giá cả (từ 50 - 100 USD) và địa điểm với tiếp viên. Nhà hàng quy định tiếp viên muốn đi với khách phải uống đủ 7 ly rượu (70.000 đồng/ly) hoặc đóng 500.000 đồng tiền môi giới.

Ngoài hoạt động bên nhà hàng của Loan và Lan, Nguyễn Thảo Linh cũng "chạy sô" cho nhà hàng do Phạm Thị Hoa làm chủ. Tương tự, Hoa cũng môi giới mại dâm với cho tiếp viên với giá 600.000 đồng/lần đi khách.

THỤY MIÊN