Một nữ sinh trung học phổ thông tại Quảng Ninh bị đánh hội đồng dã man

07/04/2019 16:56
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh một nữ sinh Trung học phổ thông bị một nhóm học sinh đánh hội đồng dẫn đến chấn thương vùng đầu.

Theo đó, vào chiều ngày 6/4, tại khu vực cung Cá Heo (đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nữ sinh Trung học phổ thông tên Nguyễn Thị Hồng L. (17 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) bị một nhóm học sinh đánh hội đồng dẫn đến chấn thương đầu phải đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nữ sinh L. bị gần chục học sinh lao vào đánh, dùng chân đạp vào người và vào đầu.

Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV)
Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng L. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: CTV)

Khi có nhiều người can ngăn, nhóm học sinh mới chịu dừng tay. Sau đó, người dân đã đưa nữ sinh L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 20 giờ 19 phút ngày 6/4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L. trong tình trạng chấn thương vùng đầu, sưng nề kèm xây sát da vùng trán phải; đau nhức vùng mắt phải.

Hiện, tinh thần nữ sinh L. đang hoảng loạn, được các bác sĩ bệnh viện điều trị tích cực.

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết, sở đã vào cuộc xác minh vụ việc và tìm hiểu nữ sinh L. là học sinh của trường nào và nhóm học sinh đánh hội đồng em L. 

LÃ TIẾN