Một thí sinh đạt điểm 10 ở cả 3 môn tại Thành phố Hồ Chí Minh

06/07/2017 12:40
Phương Linh
(GDVN) - Thí sinh Phạm Hữu Triết, số báo danh 02011486 đạt điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Hóa và Sinh

Sớm hơn dự tính, đầu giờ sáng ngày 6/7, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia của gần 72.000 thí sinh trên địa bàn.

Qua thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trừ môn Văn thi tự luận có gần 85% thí sinh đạt điểm trung bình (5 điểm) trở lên, các môn thi trắc nghiệm còn lại đều có điểm 10.

Hai môn có nhiều điểm 10 nhất là Hóa học (139 bài đạt 10 điểm), Ngoại ngữ (214 bài thi đạt điểm 10).

Thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Ảnh minh họa: P.L)

Môn Sử là môn có điểm 10 ít nhất (1 bài thi), kế đó là Vật lý, Địa lý, Giáo dục công dân, Toán và Sinh học. Cả cụm có 453 bài thi đạt điểm tối đa.

Có một thí sinh chỉ được 0,75 điểm ở môn Văn, vì theo đánh giá của giám khảo là hầu như thí sinh này không làm được gì trong bài thi.

Môn Văn có 7 bài thi đạt cao nhất chỉ được 9 điểm. Có thí sinh Phạm Hữu Triết, số báo danh 02011486 đạt điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Hóa và Sinh.

Các thí sinh sẽ có 1 tuần để nộp đơn xin phúc khảo tại trường mình đang theo học, hoặc là nơi mình đã đăng ký dự thi (đối với thí sinh tự do).

Phương Linh