Mưa lũ lớn ở Nam Trung bộ, Tây Nguyên khiến nhiều trường học đóng cửa

06/11/2016 12:41
An Nguyên
(GDVN) - Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Đắc Lắc vẫn tiếp diễn phức tạp khiến nhiều học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Ngày 6/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên.

Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (Ảnh: AN)
Đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (Ảnh: AN)

Theo báo cáo sơ bộ, tại tỉnh Bình Định, ngập lụt gây sạt lở và chia cắt giao thông cục bộ trên các tuyến liên huyện, liên xã thuộc các huyện như: Tuy Phước, Thị xã An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Hoài Ân...

Thủy điện ào ạt xả lũ, giáo viên, học sinh sơ tán chạy tránh sạt lở (GDVN) - Hàng loạt hồ chứa thủy lợi, thủy điện của các tỉnh miền Trung đang quá tải, phải xả lũ gây ngập lụt vùng hạ du, khiến nhiều trường học bị cô lập.

Thủy điện ào ạt xả lũ, giáo viên, học sinh sơ tán chạy tránh sạt lở

(GDVN) - Hàng loạt hồ chứa thủy lợi, thủy điện của các tỉnh miền Trung đang quá tải, phải xả lũ gây ngập lụt vùng hạ du, khiến nhiều trường học bị cô lập.


Tại các vùng bị nước ngập sâu, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc căn cứ vào tình hình mưa lũ để cho học sinh nghỉ học. Nhiều trường mầm non và tiểu học tại huyện Tuy Phước vẫn đang chìm trong nước.

Tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), hiện còn một số điểm ngập lụt cục bộ từ 0,8-1,0m tại các thôn như: thôn Tây, thôn Trung (xã Vĩnh Phương), thôn Trung Sơn, thôn Đồng Nhơn (xã Vĩnh Trung).

Các trường học, cơ sở giáo dục tại những địa phương này đều đóng cửa, chờ nước rút mới dọn dẹp vệ sinh, học sinh mới đi học trở lại.

Tại Ninh Thuận: chính quyền nghiêm cấm tuyệt đối các phương tiến lưu thông qua lại trên tuyến đường 701 (đoạn Mũi Dinh đi Cà Ná) đến hết ngày 6/11.

Tại Đăk Lăk: mưa lớn khiến các xã như: Cư Bông, Cư Yang, Ea Ô, Ea Păl, Cư Elang (huyện Ea Kar) ngập sâu trong nước. Chính quyền địa phương đã chủ động di dời hơn 500 hộ dân đến vị trí cao hơn.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã khiến 15 người chết, 6 người mất tích và hơn 20 người bị thương.

Tổng thiệt hại ban đầu khoảng 492,08 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Bình: 55 tỷ, Quảng Trị: 95 tỷ, Phú Yên: 337,04 tỷ, Kon Tum: 5,038 tỷ, còn các địa phương khác đang tiếp tục cập nhật.

Phú Yên là địa phương có số người chết do mưa bão nhiều nhất với 7 người. Địa phương này cũng đã có tờ trình số 5718/UBND-TH đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.100 tấn gạo cứu đói nhằm hỗ trợ cho 11.200 hộ /33.600 nhân khẩu.

Ngoài ra, đề nghị hỗ trợ thêm hóa chất, vật tư y tế: 1.000kg Cloramine B, 30.000 viên Aquatabs, 500 lít Permethrin. 10 máy phun ULV.

An Nguyên