Nhiều trường học ở Huế vẫn còn ngập, học sinh chưa thể đến trường

09/11/2017 06:59
Trương Lê
(GDVN) - Sau ba ngày bị nước lũ bao vây, nhiều trường học tại Huế vẫn còn bị ngập chìm trong nước, những nơi nước rút thì khẩn trương làm vệ sinh để trở lại giảng dạy.

Ngày 8/11, theo ghi nhận, tại một số vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên – Huế như: thị trấn Sịa, xã Quảng Vinh của huyện Quảng Điền vẫn còn ngập khá sâu. Nhiều trường học tại địa phương này chìm trong nước.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhà trường đã cho nghỉ học, phong tỏa cổng trường để ngăn đồ đạc bị nước lũ cuốn.

Trận mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều trường học tại Thừa Thiên – Huế bị ngập trong nước.

Theo thống kê sơ bộ, tại huyện Phong Điền đã có 40 trường học bị ngập từ 0,5 đến 1,5m.

Trong khi đó, tại huyện Phú Lộc, bà Cái Thị Cẩm Hương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, chịu ảnh hưởng của đợt lũ vừa rồi đã có 65 trường học từ mầm non đến Trung học cơ sở bị ngập.

Huyện Quảng Điền nơi được coi là “rốn lũ” của tỉnh vẫn còn nhiều trường bị nước lũ “bủa vây”.

Ông Lê Văn Lành – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền cho biết, tính đến chiều ngày 8/11 toàn huyện đã có hơn 40 trường bị ngập.

“Đa phần các trường đều bị ngập, chỉ có các trường ở vùng biển như Quảng Công, Quảng Ngạn không bị ảnh hưởng”, ông Lành nói.

Có mặt tại trường Trung học cơ sở Đặng Dung (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), mực nước vẫn còn ngập khá sâu.

Cũng giống như trường Đặng Dung, trường tiểu học số 1 Quảng Vinh – Quảng Điền vẫn còn bị ngập tứ phía.

Tại trường này hiện nước lũ vẫn còn khá sâu ở khu vực sân trường. Hiện tất cả học sinh đã được nghỉ học vì lý do an toàn.

Sau khi nước rút, các trường ở vùng cao đã khẩn trương làm vệ sinh để chuẩn bị cho việc học sắp tới.

Như trường Trung học cơ sở Phong An – huyện Phong Điền, trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ (Thị xã Hương Trà).

Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết trong những ngày lũ tất cả học sinh được nghỉ. Trong thời gian tới sẽ căn cứ diễn biến thời tiết để cho học sinh nghỉ học.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các trường ở Huế:

Nhiều trường học ở Huế vẫn còn chìm trong nước.
Nhiều trường học ở Huế vẫn còn chìm trong nước.
Trung tâm học tập cộng đồng phường Hương Sơ bị "ngâm" nước mấy ngày nay.
Trung tâm học tập cộng đồng phường Hương Sơ bị "ngâm" nước mấy ngày nay.
Mưa vẫn tiếp tục ở Huế khiến nhiều trường chưa thể hoạt động trở lại.
Mưa vẫn tiếp tục ở Huế khiến nhiều trường chưa thể hoạt động trở lại.
Nước lũ bủa vây trường Đặng Dung – huyện Quảng Điền.
Nước lũ bủa vây trường Đặng Dung – huyện Quảng Điền.
Lớp bùn non tại trường Quảng Vinh.
Lớp bùn non tại trường Quảng Vinh.
Thầy cô trường Hồ Văn Tứ - Hương Trà dọn dẹp sau lũ.
Thầy cô trường Hồ Văn Tứ - Hương Trà dọn dẹp sau lũ.
Nền nhà đầy bùn non được giáo viên lau dọn.
Nền nhà đầy bùn non được giáo viên lau dọn.
Cố đô Huế vừa phải hứng chịu đợt lũ lớn nhất trong vài năm qua.
Cố đô Huế vừa phải hứng chịu đợt lũ lớn nhất trong vài năm qua.
Nhiều nơi tại thành phố Huế vẫn ngập sâu. Ảnh: TL
Nhiều nơi tại thành phố Huế vẫn ngập sâu. Ảnh: TL
Trương Lê