Phát hiện thí sinh cài thiết bị công nghệ cao trong tai

04/07/2016 13:39
Thùy Linh
(GDVN) - Khi thấy học sinh cứ lẩm nhẩm, giám thị quan sát thấy thí sinh đó có bông nhét trong tai, thông qua nghiệp vụ, công an xác định đó là thiết bị công nghệ cao.

Ngày 1/7, khi nói về công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia, Đại tá - PGS.TS Lê Minh Thái – Phó chủ tịch Hội đồng thi cụm thi số 4, Phó giám đốc Học viện kỹ thuật quân sự cho biết: 

Trong quá trình coi thi, đối với thiết bị công nghệ cao hiện nay rất tinh vi vì thí sinh có thể để trên bút máy, cúc áo nên chúng tôi yêu cầu cán bộ coi thi cần phải chú ý những hành vi đặc biệt của thí sinh như miệng lẩm nhẩm, bút xoay đi xoay lại…thì cán bộ chú ý hơn vì thiết bị tinh vi này mắt thường không nhìn thấy được mà thông qua hành vi thí sinh để nhận diện”. 

Các giám thị đã được tập huấn rất kỹ trước kỳ thi để phát hiện gian lận thi cử bằng công nghệ cao. (Ảnh minh họa trên news.zing.vn)
Các giám thị đã được tập huấn rất kỹ trước kỳ thi để phát hiện gian lận thi cử bằng công nghệ cao. (Ảnh minh họa trên news.zing.vn)

Tính đến buổi sáng 4/7, trong kỳ thi THPT năm 2016, tại cụm thi số 4 do Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì, đã phát hiện ra một thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong môn Văn, cụ thể là tại điểm thi trường THCS Phúc Diễn. 

Về vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Minh Thái, Đại tá khẳng định: 

Tại cụm thi số 4, có 1 trường hợp tới muộn giờ thi (7 giờ 50) ở môn Toán nên theo quy chế, thí sinh này không được dự thi ở các môn tiếp theo. 

Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi gồm: 11 thí sinh bị đình chỉ, 2 trường hợp khiển trách. Trong đó, có 1 thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao ở môn Văn tại điểm thi trường THCS Phúc Diễn
”. 

Đại tá mô tả về hành vi dùng công nghệ cao của thí sinh gian lận thi cử trong môn Văn:

Ban đầu giám thị thấy thí sinh lẩm nhẩm vì trong quá trình tập huấn cụm thi chúng tôi rất chú trọng với cán bộ coi thi qua hành vi của thí sinh nên sau khi phát hiện hành vi thấy học sinh cứ lẩm nhẩm, cán bộ coi thi quan sát thí sinh đó có bông nhét trong tai. 

Khi đó, cán bộ coi thi báo với điểm thi, điểm thi báo với công an, thông qua nghiệp vụ thì công an xác định chính xác đó là thiết bị công nghệ cao.
 
Sau đó, chúng tôi giao thí sinh đó cho phía công an để họ tiến hành điều tra, làm rõ”


Cũng theo Đại tá, Lê Minh Thái, tính đến thời điểm kết thúc môn thi Lịch sử, cụm thi số 4 thống kê số liệu thí sinh đến dự thi/ thí sinh đăng ký dự thi như sau:

Môn Toán: 15780/15915 thí sinh, đạt 99,15%.

Môn Ngoại ngữ: 14764/14843 thí sinh, đạt 99,47%. 

Môn Ngữ văn: 15314/15438 thí sinh, đạt 99,2%.

Môn Vật lý: 9169/9298 thí sinh, đạt 98,61%.

Môn Địa lý: 6614/6692 thí sinh, đạt 98,83%. 

Môn Hóa học: 7652/7798 thí sinh, đạt 98,12%.

Môn Lịch sử: 1638/1720 thí sinh, đạt 95,23%. 

Riêng đối với môn Lịch sử và môn Sinh học do lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn so với các môn còn lại nên cụm thi số 4 chỉ tổ chức ở 7/21 điểm thi. 

Thùy Linh