Quyết định kỷ luật sai, Phó Hiệu trưởng Trường Phong Điền chưa xin lỗi giáo viên

12/02/2018 07:00
Phương Linh
(GDVN) - Dù biết quyết định kỷ luật cảnh cáo cô Trinh đã thu hồi, nhưng cho đến nay, ông Võ Văn Tính – Phó Hiệu trưởng (người ký) vẫn chưa xin lỗi công khai cô giáo này

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, cô Hà Tú Trinh – giáo viên Trường trung học cơ sở Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã được triển khai hủy quyết định kỷ luật cảnh cáo, do ông Võ Văn Tính – Phó Hiệu trưởng Trường Phong Điền ký ngày 26/8/2017.

Theo giải thích tại quyết định số 1788, do Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời – ông Trần Việt Bắc ký ngày 28/12/2017, việc lãnh đạo nhà trường ký quyết định số 46 ra ngày 15/5/2017, không có kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật, mà hội đồng kỷ luật đã áp dụng Nghị định 27/2012 của Chính phủ, xử lý luôn hình thức cảnh cáo là không có cơ sở.

Đơn yêu cầu (lần 2) ông Võ Văn Tính phải xin lỗi cô Trinh công khai (ảnh: P.L)
Đơn yêu cầu (lần 2) ông Võ Văn Tính phải xin lỗi cô Trinh công khai (ảnh: P.L)

Thông báo số 84, việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của cô Trinh, nhà trường đã thực hiện không đúng quy trình, đã được quy định tại chương II, thông tư 07/2013 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Nhà trường đã không ban hành thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, không thành lập tổ giải quyết khiếu nại, kế hoạch xác minh và quyết định giải quyết khiếu nại của đương sự. 

Tin vui ngày cuối năm, cô giáo ở Cà Mau được hủy án kỷ luật cảnh cáo

Cô Hà Tú Trinh chia sẻ: Kể từ 1/2, triển khai quyết định số 148 của Hiệu trưởng Trường Phong Điền, hủy việc kỷ luật cảnh cáo của cô Trinh tại quyết định do ông Tính ký, cho tới nay, ông Võ Văn Tính hoàn toàn không xin lỗi công khai cô Trinh trước hội đồng sư phạm nhà trường.

Giáo viên này khẳng định, cô đã 2 lần làm đơn yêu cầu Hiệu trưởng Trường Phong Điền đề nghị ông Tính thực hiện việc này, lần đầu vào ngày 1/2 và kế tiếp là vào ngày 10/2/2018.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hà Tú Trinh nhấn mạnh: Nếu đến hết ngày 12/2 sắp tới, ông Võ Văn Tính không đồng ý thực hiện việc này theo lời đề nghị của cô, cô Trinh sẽ nộp đơn khởi kiện ra Tòa dân sự - Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cô sẽ vừa đề nghị yêu cầu phải xin lỗi công khai, vừa yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Linh