Sau vụ Chủ tịch phường ủng hộ xây dựng trái phép, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý

30/06/2016 10:16
Chí Nhân
(GDVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, xử lý những sai phạm tồn tại trên địa bàn phường Trung Văn, báo cáo trước ngày 30/06.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang có loạt bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất công còn tồn tại trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhưng chưa được xử lý dứt điểm, lãnh đạo lề mề, né tránh trong xử lý sai phạm, chậm cung cấp thông tin đến báo chí.

Công văn của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo, làm rõ thông tin, sai phạm tại phường Trung Văn (Ảnh Chí Nhân)
Công văn của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo, làm rõ thông tin, sai phạm tại phường Trung Văn (Ảnh Chí Nhân)

Sau khi Báo phản ánh, ngày 21/06/2016, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có Công văn số 3715/UBND/TKBT chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm xử lý, làm rõ những sai phạm trên địa bàn phường Trung Văn.

Cụ thể, tại công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu:

 “Kiểm tra, xác minh thông tin, báo nêu, khẩn trương rà soát, đình chỉ, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn phường Trung Văn (nếu có).

Báo cáo về việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến sự việc trên

Báo cáo kết quả thực hiện với Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 30/06/2016, đồng thời thông tin trả lời Báo Giáo dục Việt Nam theo quy định”.

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về những vấn đề sai phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Trung Văn, sau khi báo chí phản ánh nhiều lần, lãnh đạo phường Trung Văn cũng đã có động thái xử lý.

Khảo sát của phóng viên mới đây cho thấy, vấn đề rác thải bừa bãi không đúng quy định gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và nhà dân đã được lãnh đạo phường Trung Văn chỉ đạo xử lý.

Tuy nhiên, nhiều công trình vi phạm về trật tự xây dựng đang tồn tại trên địa bàn phường gây bức xúc trong nhân dân chưa được chính quyền xử lý nghiêm túc.

Cụ thể, công trình cạnh nhà số 8, ngách 32/22 đường Phùng Khoang, cạnh chợ Phùng Khoang; công trình tại số nhà nhà 45, đường Trung Văn cũng đang được xây dựng lên đến 6 tầng chưa kể tum thang;

Công trình số 11, ngách 32/22 đường Phùng Khoang đang được chủ đầu tư cho xây dựng lên đến 5 tầng và một số công trình khác. Các công trình trên đã được đình chỉ thi công nhưng về hình thức xử lý lãnh đạo phường Trung Văn không tiến hành cưỡng chế mà lại đang “chờ” các chủ đầu tư có giấy phép xây dựng bổ sung.

Một số công trình vi phạm theo lãnh đạo phường Trung Văn không tiến hành thủ tục cưỡng chế phá dỡ mà lạichờ có giấy phép bổ sung (Ảnh Chí Nhân)
Một số công trình vi phạm theo lãnh đạo phường Trung Văn không tiến hành thủ tục cưỡng chế phá dỡ mà lạichờ có giấy phép bổ sung (Ảnh Chí Nhân)

Ngoài ra, quan sát của phóng viên vào chiều 24/6, tình trạng vật liệu xây dựng tập kết ngay tại ngã ba và dọc Trường THCS Trung Văn, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng vẫn đậu đỗ lấy vật liệu xây dựng gây cản trở không nhỏ đến giao thông.

Vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường vẫn ngang nhiên tồn tại (Ảnh Chí Nhân)
Vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường vẫn ngang nhiên tồn tại (Ảnh Chí Nhân)

Chiều 24/06, trả lời phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về việc xử lý những sai phạm trên địa bàn, ông Nguyễn Trọng Công, Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết: “Vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường đã được chúng tôi xử lý triệt để và cấm tuyệt đối không được tái phạm, còn vấn đề vi phạm trật tự xây dựng thì đang trong quá trình xử lý theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên”.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Chí Nhân