Tàu chiến hải quân hoàng gia Australia chuẩn bị cập cảng Đà Nẵng

30/05/2017 06:31
Tấn Tài
(GDVN) - Hải quân hai nước Việt Nam - Australia sẽ tiến hành các hoạt động chung trên biển nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác.

Ngày 29/5, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, từ ngày 4 đến ngày 8/6, tàu chiến hải quân hoàng gia Australia HMAS Ballarat FFH 155 sẽ thăm chính thức Đà Nẵng.

Tàu chiến hải quân hoàng gia Australia sẽ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày 4/6 tới.
Tàu chiến hải quân hoàng gia Australia sẽ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày 4/6 tới.

Theo đó, tàu HMAS Ballara có 166 sĩ quan, thủy thủ do trung tá David Landon chỉ huy tàu dẫn đầu.

Tàu chiến hải quân hoàng gia Australia chuẩn bị cập cảng Đà Nẵng ảnh 2

Tàu viễn chinh Hạm đội 7 của Mỹ tới Đà Nẵng

(GDVN) - Hải quân các nước trong chương trình PP17 sẽ hợp tác quản lý, ứng phó thiên tai, trao đổi chuyên môn về hỗ trợ nhân đạo trên thực địa.

Tham dự lễ đón sẽ có đại diện Bộ tư lệnh vùng 3 hải quân, Cục đối ngoại (Bộ Quốc Phòng), Văn phòng Bộ tư lệnh quân khu 5…

Về phía Australia sẽ có ngài Craig Chittick - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, bà Karen Lanyon - Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại tá - Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam…

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, hải quân hai nước sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, đánh bóng chuyền… Tàu HMAS Ballarat cũng sẽ mở cửa để đón khách tham quan.

Hải quân hai nước cũng sẽ họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động chung trên biển.

Theo các thông số được công bố, tàu HMAS Ballarat FFH 155 là tàu khu trục lớp ANZAC có tên lửa dẫn đường, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đối không, đối hải, chống ngầm, hải thám, trinh sát và đánh chặn.

Tàu có chiều dài 118 m, chiều rộng 14,8 m, độ mớn nước 4,5 m, lượng giãn nước 3.600 tấn.

Chiến hạm này còn được trang bị tên lửa đối không đã cải tiến Sea Sparrow, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, súng máy 127mm MK45 và sáu ống phóng lôi MK32.

Tàu HMAS Ballarat có sân đỗ cho trực thăng Sea Hawk S-70B-2 và có thể đạt tốc độ tối đa 27 hải lý.

Trước đó, vào tháng 8.2013, tàu HMAS Ballarat FF155 đã có chuyến thăm hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tấn Tài