Thành phố Hồ Chí Minh bỏ cộng điểm nghề vào tuyển sinh lớp 10 của năm học tới

19/10/2018 07:44
Phương Linh
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không thực hiện việc cộng điểm khuyến khích nghề phổ thông vào kỳ tuyển sinh lớp 10 trong năm học tới.

Ngày 18/10, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức xác nhận thông tin nói trên.

Theo đó, kể từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ như một số địa phương là sẽ không thực hiện việc cộng điểm khuyến khích nghề vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trong kế hoạch huy động trẻ ra lớp, huy động tuyển sinh đầu cấp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 9/4/2018 (quyết định 1394/QĐ-UBND), có nêu rõ, việc cộng điểm khuyến khích nghề chỉ áp dụng cho tuyển sinh lớp 10 của năm học 2018 – 2019.

Điều này có nghĩa là bắt đầu từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm sau sẽ không còn thực hiện việc này nữa.

Như vậy, thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông từ năm học tới sẽ chỉ được cộng điểm khuyến khích nếu là con của: Liệt sĩ, thương binh mất sức lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số hoặc bản thân cũng là người dân tộc thiểu số, con của thương binh mất sức lao động dưới 81%.

Phương Linh