Thi lớp 10 tại An Giang, có 409 thí sinh bỏ thi trong ngày thi thứ nhất

03/06/2018 08:05
Khánh Văn
(GDVN) - Chiều ngày 2/6/2018, hơn 20 nghìn học sinh lớp 9 đã kết thúc ngày thi thứ nhất kì thi tuyển sinh 10, với 2 môn thi là Ngữ văn (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút)

Chiều ngày 2/6/2018, hơn 20 nghìn học sinh lớp 9 đã kết thúc ngày thi thứ nhất kì thi tuyển sinh 10, với 2 môn thi là Ngữ văn (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút).

Mặc dù buổi chiều, trời mưa khá nặng hạt và liên tục nhưng học sinh ra về đều thể hiện sự lạc quan bởi đề thi 2 môn đầu khá phù hợp với khả năng của phần lớn các em học sinh.

Theo nhận định chung của nhiều thầy cô giáo dạy Ngữ văn, Tiếng Anh và thí sinh tham dự kì thi thì đề thi 2 môn đầu tiên có kiến thức khá sát với chương trình môn học.

Nội dung kiến thức đề thi ở mức độ vừa phải, không khó. Vì thế, học sinh dễ đạt được điểm trên trung bình.

Các thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ. Ảnh: Báo An Giang
Các thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ. Ảnh: Báo An Giang

Đề Văn thi buổi sáng không đánh đố học trò, đề tiếng Anh buổi chiều có 35 câu, nhưng chỉ có vài câu khó để phân hóa đối tượng.

Vậy nên, nếu học sinh nắm được kiến thức cơ bản sẽ có điểm số cao.

Theo nhận định chung của nhiều thầy cô giáo đang giảng dạy 2 môn này ở lớp 9 thì 2 môn thi đầu sẽ có điểm phổ biến từ 6-7 điểm.

Thi lớp 10 tại An Giang, có 409 thí sinh bỏ thi trong ngày thi thứ nhất ảnh 2Gần 550 học sinh Sài Gòn vắng ngày đầu thi tuyển sinh vào lớp 10

Kì thì tuyển sinh 10 năm nay của An Giang có 20.905 thí sinh đăng ký dự thi ở 46 Hội đồng thi và chia làm 903 phòng.

Sau ngày thi đầu tiên có 409 thí sinh bỏ thi, trong đó có 400 thí sinh bỏ thi không có lý do.

Sáng ngày 03/6, thí sinh sẽ bước vào thi môn Toán và kết thúc kỳ thi (đối với thí sinh trường không chuyên), buổi chiều các em thí sinh của 2 trường chuyên là Thoại Ngọc Hầu (Long Xuyên) và Thủ Khoa Nghĩa (Châu Đốc) sẽ thi môn chuyên của mình.

Môn thi chuyên, các em sẽ thi với thời gian 150 phút và điểm số sẽ nhân hệ số 2.

Khánh Văn