Thi quốc gia ở Sài Gòn, năm môn không có điểm 10

10/07/2018 07:00
Phương Linh
(GDVN) - Thống kê ban đầu cho thấy, các môn Văn, Sử, Địa, Sinh, Hóa học tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh không có điểm 10.

Ngày 9/7/2018, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện hội đồng chấm thi trung học phổ thông quốc gia của thành phố đã tiến hành nhập liệu xong điểm thi.

Theo thống kê ban đầu cho thấy, qua kết quả chấm thi, rất nhiều môn thi hoàn toàn không có một điểm 10 nào, và chỉ có 40 điểm 10 ở 3 môn thi là Toán, Ngoại ngữ và Giáo dục Công dân.

Trong đó, môn Toán chỉ có 1 điểm 10 duy nhất. Môn Ngoại ngữ có 20 điểm 10 và môn Giáo dục Công dân có 19 điểm 10.

Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Số thí sinh đạt điểm trên trung bình (từ 5 điểm trở lên) của môn Giáo dục Công dân là trên 98,5%, còn ở môn Ngoại ngữ là trên 49,2% và tương tự ở môn Toán là gần 68,5%.

Các môn thi như Văn, Sử, Địa, Sinh, Hóa học, các thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh không có một điểm 10 nào.

Có 3 thí sinh đạt 9 điểm môn Ngữ văn, 3 thí sinh đạt 9,5 điểm Địa lý (cao nhất), 1 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Sinh.

Đặc biệt, môn Sử thì các thí sinh có số điểm thấp kỷ lục, gần 81% thí sinh bị điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm). Chưa đến 1% thí sinh có điểm Sử từ 8 trở lên.

Dự kiến, cùng chung với cả nước, các thí sinh thi trung phổ thông quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ biết điểm của mình vào ngày 11/7.

Phương Linh