Thủ khoa tỉnh Thanh chia sẻ bí quyết học tập

17/07/2018 06:54
Phan Tuyết
(GDVN) - Nếu gặp một vấn đề khó, Thái luôn tự nỗ lực tìm tòi cho đến khi không thể tìm ra cách giải mới cầu cứu đến sự giúp đỡ của thầy cô.

Thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển vào đại học cao nhất tỉnh Thanh Hóa là em Lê Hoàng Thái, học sinh Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương) với điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học là 27,65 điểm.

12 năm là học sinh giỏi, đã từng nhận giải nhì trong kì thi học sinh giỏi Lý cấp huyện, vậy mà khi được hỏi về thành tích học tập của mình, Thái cười nói rằng:

"Em có thành tích gì đâu mà nói, cũng bình thường thôi cô ạ".

Thế nhưng khi muốn được em chia sẻ về cách học, Thái lại hồ hởi vô cùng.

Em nói rằng mình chủ yếu học trên trường để nắm chắc kiến thức thầy cô dạy.

Học kĩ lý thuyết trong sách giáo khoa vì đó là nền tảng, giải tất cả những đề thầy cô cho.

Lê Hoàng Thái là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển vào đại học cao nhất tỉnh Thanh Hóa. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Lê Hoàng Thái là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển vào đại học cao nhất tỉnh Thanh Hóa. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Sau đó, tìm hiểu trên các trang mạng để tìm giải những đề hay, khó rèn luyện tư duy và rèn thời gian làm bài nhanh.

Nếu gặp một vấn đề khó, em nói mình luôn tự nỗ lực tìm tòi cho đến khi không thể tìm ra cách giải mới cầu cứu đến sự giúp đỡ của thầy cô.

Cũng nhờ lòng quyết tâm như thế, kiến thức các môn của em nắm rất chắc.

Những lúc rảnh, em cùng vài ba bạn trong lớp tự học nhóm với nhau.

Thái cho biết cách học này khá hiệu quả vì các em vừa trao đổi, hỏi nhau qua lại vừa bổ trợ cho nhau những kiến thức còn thiếu.

Nhờ thế cũng mở mang thêm được nhiều điều cần thiết hơn.

Thủ khoa tỉnh Thanh chia sẻ bí quyết học tập ảnh 2Hoàng “dị nhân” xuất sắc trở thành thủ khoa khối A

Bố em là Lê Như Giang hiện là bộ đội biên phòng đang công tác tại huyện Quan Sơn giáp biên giới Việt Lào.

Mẹ là cô giáo Hoàng Thị Thư giáo viên Trường Tiểu học Quảng Bình.

Tuổi thơ của em cũng thiệt thòi hơn nhiều bạn khác. Quanh năm bố vắng nhà, chỉ ba mẹ con sống với nhau hằng ngày.

Đã thế, do công việc, bố em thường xuyên thay đổi đơn vị công tác. Ba mẹ con phải liên tục thay đổi nơi ở, nơi học hành.

Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1 cho biết:

“Mỗi lần làm quen với môi trường học tập mới cũng khá vất vả.

Có thể vì thế, Thái sống khá khép kín, ít hòa đồng với bạn bè. Cũng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô để bạn bè hiểu em hơn”.

Thầy Tuấn cũng đã hết lời khen em “Thái rất thông minh luôn có tư duy độc lập, không lệ thuộc vào các suy luận có sẵn trong sách giáo khoa hay của giáo viên.

Một bài toán, em luôn không chấp nhận với một cách giải nhất định nào đó mà luôn cố gắng tìm thêm những hướng giải khác sao cho ngắn nhất.

Lúc tranh luận với bạn bè hay thầy cô về một bài toán nào đó. Em luôn xem mọi người bình đẳng không câu nệ trên dưới.

Nếu không hiểu em, nhiều người sẽ thấy khá khó chịu”.

Thủ khoa tỉnh Thanh chia sẻ bí quyết học tập ảnh 3Thành tích học tập đáng nể của Thủ khoa kì thi quốc gia ở Quảng Nam

Nói về Thái, em Đặng Thị Thương một học sinh nổi trội của lớp cũng cho biết:

“Trong lớp có bạn còn ân hận, giá thân với bạn Thái sớm hơn thì thật tuyệt vì bên cạnh bạn sẽ có lợi trong việc học tập”.  

Mẹ em cho biết, em cũng học ít thôi. Ngoài thời gian học trên trường, học với thầy cô, Thái còn dành thời gian chơi game vì em rất mê những trò chơi điện tử nhưng chơi game một cách có kế hoạch.

Theo em là chơi để thoải mái tinh thần, giải tỏa căng thẳng. 

Em đăng kí vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với ước mơ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin, thành nhà lập trình viên, viết nhiều phần mềm có ích và viết cả game cho lớp trẻ.

Phan Tuyết