Thưởng tết Nguyên đán 2018 ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 855 triệu đồng

30/12/2017 07:08
Phương Linh
(GDVN) - Thưởng tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 855 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp trong nước.

Ngày 29/12, Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có các thông tin về thưởng tết năm 2018, dựa trên khảo sát của gần 2.000 doanh nghiệp với 264.000 nhân viên.

Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Minh Tấn cho biết, thưởng tết Dương lịch 2018 cao nhất tại thành phố là 1,5 tỷ đồng, thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài.

Mức thưởng bình quân dịp tết Dương lịch 2018 của người lao động là 2,6 triệu đồng, chỉ bằng gần 64% so với cùng kỳ của năm trước.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp đến, mức thưởng cao nhất ở thành phố là 855 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp trong nước.

Thưởng tết Nguyên đán 2018 cao nhất ở thành phố là 855 triệu đồng (ảnh: ĐSPL)
Thưởng tết Nguyên đán 2018 cao nhất ở thành phố là 855 triệu đồng (ảnh: ĐSPL)

Tính trung bình, mức thưởng tết Nguyên đán ở nhóm doanh nghiệp này là khoảng 8,3 triệu đồng/người, tăng hơn 10% so với tết năm 2017.

Có khoảng gần 200 doanh nghiệp trong tổng số gần 2.000 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thưởng tết cho người lao động, do sản xuất kinh doanh khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, khó thu hồi công nợ.

Ngoài thưởng tết, có khoảng hơn 800 doanh nghiệp còn có thêm nhiều hình thức hỗ trợ cho người lao động, như tặng thêm quà, phiếu mua hàng, tổ chức xe đưa đón công nhân về quê ăn tết, hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe…

Trong khi đó, tại Cần Thơ, ông Châu Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội cho biết, trong 179 doanh nghiệp báo cáo, thưởng tết Dương lịch cao nhất là hơn 116 triệu đồng (một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp), tăng 10 lần so với năm ngoái.

Thưởng tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất là gần 467 triệu đồng, cũng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh nằm trong khu công nghiệp, cao hơn 82 triệu đồng so với tết Nguyên đán năm ngoái.

Đại diện lãnh đạo Sở Lao Động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, do tình hình kinh tế năm 2017 đã tốt hơn, nên mức thưởng tết năm nay chắc chắn sẽ không thấp hơn so với năm ngoái.

Các nhóm ngành bất động sản, du lịch và ngân hàng do năm vừa qua tăng trưởng tốt, nên mức thưởng tết sẽ cao hơn những nhóm ngành còn lại.

Phương Linh