Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh mở rộng đào tạo liên kết, đào tạo theo địa chỉ

20/11/2016 06:49
Bài và ảnh: Linh Hương
(GDVN) - Ngày 19/11, Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và kỉ niệm lần thứ 34 ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tới dự lễ khai giảng của Trường có lãnh đạo các Bộ, ban ngành và đại diện các trường trong khối trung cấp y dược. 

Thay mặt Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị, toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên toàn trường, PGS.Lê Lương Đống- Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết:

Năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi trong học tập và rèn luyện của các lớp đạt 65-67%. 

Với các lớp từ năm thứ hai chuẩn bị thi tốt nghiệp, Nhà trường đã tổ chức ôn và thi tốt nghiệp cho 747 học sinh đúng tiến độ và kỳ thi đảm bảo đúng quy chế. Số lượng học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. 

Phó Hiệu trưởng Nhà trường , Bác sĩ-Chuyên khoa 1 Phạm Văn Minh đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới
Phó Hiệu trưởng Nhà trường , Bác sĩ-Chuyên khoa 1 Phạm Văn Minh đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới

Cũng trong năm học này, 100% tập thể đạt lao động tiên tiến; 100% số cán bộ nhân viên đủ thời gian bình bầu đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 

Năm học 2016-2017, Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội đã tuyển sinh và nhập học được 50% chỉ tiêu được giao, trường phấn đấu hết năm 2016 đạt chỉ tiêu tuyển sinh 100% (tương ứng là 900 chỉ tiêu). 

PGS.Lê Lương Đống- Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới
PGS.Lê Lương Đống- Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, năm học mới này Trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động về “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục đổi mới trong đào tạo coi trọng chất lượng đào tạo vì chất lượng đào tạo là chữ tín, là thương hiệu, là sự tồn tại phát triển của Nhà trường. 

Và đổi mới công tác quản lý theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy dân chủ, thực hiện công khai trong đào tạo, công khai tự kiểm tra giám sát trong nhà trường. 

Đồng thời, năm học 2016-2017, Trường tăng cường mở rộng các loại hình đào tạo ngắn hạn: 2,3,4,6 tháng và 1 năm; mở rộng đào tạo liên kết, đào tạo theo địa chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế đạt chất lượng cao mà xã hội và cộng đồng đang cần…

Bài và ảnh: Linh Hương