Tướng đảo chính được bầu làm Thủ tướng Thái Lan

21/08/2014 13:03
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Tờ Channel News Asia ngày 21/8 đưa tin cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, nơi ông giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ. 

Tướng Prayuth Chan-ocha.
Tướng  Prayuth Chan-ocha.

Tướng Prayuth Chan-ocha nắm quyền lãnh đạo Thái Lan sau cuộc đảo chính không đổ máu ngày 22/5, không lâu sau khi bà Yingluck Shinawatra bị tòa án truất quyền Thủ tướng.

Chính trường Thái Lan đã bị chia rẽ mạnh mẽ sau khi cựu tỷ phú viễn thông Thaksin Shinawatra bị lật đổ năm 2008. Để chính thức trở thành Thủ tướng, ông Prayuth cần phải có sự phê chuẩn của Hoàng gia, điều mà chắc chắn ông sẽ giành được. 

Trong những ngày đầu tiên sau đảo chính, tướng Prayuth tuyên bố mục tiêu chính của ông là đạt được hòa giải dân tộc và sau đó sẽ tiến hành bầu cử mới. Nhiệm vụ này được cho là sẽ kéo dài trong khoảng 15 tháng./.

Nguyễn Hường