Xe Bộ công an xuất hiện ở nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn

18/03/2019 10:28
Tin, ảnh: AN NGUYÊN
(GDVN) - Đi cùng với lực lượng công an đến nhà ông Tuấn còn có đại diện công an phường và tổ trưởng tổ dân phố, nơi ông Tuấn sinh sống.

Ngày 18/3, lực lượng của Bộ Công an đã xuất hiện và vào làm việc tại nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Bộ Công an đến làm việc tại nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn.
Bộ Công an đến làm việc tại nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Vào khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng công an đi trên xe ô tô mang biển số 80A-02576 đã vào nhà ông Tuấn tại số 85 Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Đi cùng với công an Bộ là đại diện công an phường và đại diện cơ quan viện kiểm sát. Sau khi vào nhà ông Tuấn, lực lượng chức năng đã đóng cửa lại.

Khoảng 10 phút sau, Bộ công an đã mời ông Hồ Sĩ Hoàng - tổ trưởng tổ dân phố 22 (nơi ông Tuấn sinh sống) đến làm việc.

Ai dính đến Vũ nhôm đều phải bắt hết

Ông Hoàng cho biết, ông Tuấn nhập hộ khẩu về tổ 22 sinh sống khoảng cách đây 3 năm. Ông Hoàng được mời vào nhà riêng ông Tuấn để làm việc.

Trước đó, vào tháng 12/2018, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ông Tuấn có quyết định nghỉ hưu từ tháng 1/2019 nhưng ông đã có đơn xin nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin riêng cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên phó chủ tịch Uỷ Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai.
Tin, ảnh: AN NGUYÊN