13 học sinh trường Giảng Võ đoạt huy chương kỳ thi Vô địch toán thế giới

27/11/2018 11:53
Ngọc Quang
(GDVN) - Kỳ thi Vô địch các đội tuyển toán thế giới (World Mathematics Team Championship - WMTC) năm 2018, lần thứ 9, được tổ chức từ 19-26/11 tại Varna, Bulgaria.
Học sinh của Trường Trung học cơ sở Giảng Võ liên tục để lại nhiều dấu ấn trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. ảnh: DL.
Học sinh của Trường Trung học cơ sở Giảng Võ liên tục để lại nhiều dấu ấn trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. ảnh: DL.

Tham dự Kỳ thi WMTC 2018 có 387 học sinh của 67 đội tuyển đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hà Nội đại diện cho đoàn Việt Nam có 3 thầy cô và 36 học sinh (9 học sinh tiểu học, 27 học sinh Trung học cơ sở) đến từ 3 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy) tham dự kỳ thi này.

Toàn bộ 36 học sinh Hà Nội tham dự thi đều giành giải cá nhân và đạt kết quả xuất sắc ở phần thi đồng đội. Giải cá nhân gồm có 9 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng, 1 giải khuyến khích.

Ở giải đồng đội, đoàn Việt Nam có nhiều đội Trung học cơ sở đứng trong top 30% đội có số điểm cao nhất là Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình), Trung học cơ sở Cầu Giấy.

Tham gia đoàn dự thi của Việt Nam năm nay có 13 học sinh trường Trung học cơ sở Giảng Võ đã xuất sắc giành 5 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Ở các giải thi WMTC trước đây, học sinh trường Giảng Võ đã tham dự và đều giành được những kết quả ấn tượng: 1 Huy chương Bạc ở Bắc Kinh (năm 2014-2015); 4 Huy chương Bạc, Huy chương Đồng (Bắc Kinh, năm 2015-2016); 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc (tại Hàn Quốc năm 2016-2017); 8 Huy chương Vàng (tại Thái Lan, năm 2017-2018). 

Ngọc Quang