3 bài thi Văn ở Tây Ninh thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo

31/07/2018 07:25
Phương Linh
(GDVN) - Có tổng cộng 3 bài thi môn Văn đã được thay đổi điểm sau khi phúc khảo, tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Tây Ninh.

Sau khi có chỉ đạo rà soát kết quả thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh vừa cho biết, hiện Sở này đã có báo cáo kết quả chấm phúc khảo cho các thí sinh của kỳ thi này.

Theo đó, Ban phúc khảo bài thi của tỉnh cũng đã được thành lập, tiến hành chấm phúc khảo 104 bài thi môn Văn, 372 bài thi của các môn trắc nghiệm.

Hà Giang nhất định phải hành động để bảo vệ danh dự cho Bí thư Triệu Tài Vinh

Kết quả, điểm số của các môn thi trắc nghiệm sau khi chấm phúc khảo hoàn toàn không thay đổi so với lần chấm đầu tiên.

Đối với môn Văn, kết quả phúc khảo thì có 3 bài thi được nâng 0,25 điểm so với lần đầu.

Thế nhưng, 2 học sinh hệ trung học phổ thông dù được nâng 0,25 điểm vẫn không đậu tốt nghiệp, do vướng điểm liệt.

Một em khác (thí sinh tự do) sau khi phúc khảo đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, đã được trường kịp thời cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tương ứng với số điểm mới nhận.

Thí sinh trao đổi bài sau khi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh Tây Ninh (ảnh: Báo Tây Ninh)
Thí sinh trao đổi bài sau khi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh Tây Ninh (ảnh: Báo Tây Ninh)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay ở tỉnh Tây Ninh, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp rất chặt chẽ với Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh cùng tổ chức.

Toàn bộ các khâu chuẩn bị, tổ chức, chấm bài thi, xử lý bài thi trắc nghiệm đều được tổ chức rất cẩn trọng, đầy đủ các bước quy định, với tinh thần trách nhiệm cao.

Các cán bộ của trường đại học đều có trực tiếp tham gia điều hành, giám sát để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Cho tới nay, hội đồng thi đã hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót, hạn chế, tiêu cực ở các khâu.

Phương Linh