54 học sinh Bình Thuận đã thi xong học sinh giỏi quốc gia 2019

16/01/2019 09:16
Tin, ảnh: Phan Tuyết
(GDVN) - Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử cán bộ, giáo viên 3 tỉnh Đồng Tháp, Khánh Hòa và Bình Thuận cùng tham gia coi thi.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2018-2019 tỉnh Bình Thuận diễn ra trong 3 ngày từ (13-15/1). 

Với 9 môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Hóa, Sinh, Lý, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa Lý.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử cán bộ, giáo viên 3 tỉnh Đồng Tháp, Khánh Hòa và Bình Thuận cùng tham gia coi thi.

Học sinh Trường chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Học sinh Trường chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Thiết

Sáng ngày (13/1), tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, 54 thí sinh đội tuyển học sinh giỏi tỉnh nhà đã bước vào kỳ thi quan trọng này.

Được biết, trong 54 thí sinh tham dự thi kì thi, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo có tới 50 thí sinh. 4 thí sinh còn lại của một số trường phổ thông trung học trong toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Phan Tuyết