Bảo mẫu ở Long Xuyên dùng nhục hình để bắt trẻ ăn

28/08/2018 10:43
Hưng Long
(GDVN) - Bảo mẫu ở Long Xuyên muốn các bé ăn hết phần ăn nên đã dùng tay đánh để các bé sợ và phải ăn hết.

Ngày 28/8, Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Bảo Trân (sinh năm 1997) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Điều tra ban đầu, ngày 24/8, các trinh sát thành phố Long Xuyên nhận được thông tin mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn video ghi lại cảnh cô giáo giữ trẻ có hành vi đánh trẻ em.

Trần Thị Bảo Trân. (Ảnh: H.L)
Trần Thị Bảo Trân. (Ảnh: H.L)

Sự việc nhanh chóng được xác định diễn ra tại nhóm trẻ “Sắc màu Tuổi Thơ” tại phường Bình Khánh. Qua đoạn video, Trân có hành vi đánh các bé trong quá trình cho các bé ăn tại đây.

Công an thành phố Long Xuyên đã mời cô Trân lên trụ sở để làm việc.

Bạo hành, tra tấn dã man trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh bị phạt 3 năm tù 

Tại cơ quan điều tra, Trân thừa nhận người trong video là mình và hành vi đánh các bé là có xảy ra. Trân sợ các bé không ăn hết phần ăn nên dùng tay đánh vào 3 trẻ nhằm mục đích các em phải sợ mà ăn hết.

Trân làm việc tại nhóm trẻ “Sắc màu Tuổi Thơ” từ tháng 3 đến tháng 5/2018.

Hưng Long