Bến Tre thanh tra công tác phúc khảo thi trung học phổ thông quốc gia 2018

23/07/2018 07:37
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra công tác phúc khảo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Thạc sĩ La Thị Thúy  - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre  ngày 20/7/2018 đã ký quyết định 523/QĐ-SGD&ĐTvề việc thanh tra công tác phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Căn cứ theo quyết định này, việc thanh tra công tác phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 bao gồm:

Đối tượng thanh tra: Lãnh đạo, thanh viên các Ban tham gia công tác phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở tỉnh Bến Tre.

Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (ảnh minh họa: P.L)

Nội dung thanh tra: Công tác lãnh đạo và tổ chức phúc khảo thi được quy định bởi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, ban hành kèm Thông tư 04/2017/TT-BGD, và được điều chỉnh, bổ sung bởi thông tư 04/2018/TT-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phạm vi thanh tra: Công tác phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Thời hạn thanh tra là kể từ ngày 23/7/2018, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn Thanh tra gồm 3 thành viên, do một lãnh đạo Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra sẽ họp lần đầu vào ngày 23/7/2018 ở Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Chiều ngày 22/7/2018, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Văn Chín – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cho biết, việc thanh tra công tác phúc khảo này hoàn toàn bình thường, không liên quan đến việc chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang diễn ra.

Thông tin mới nhất mà phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có được, việc chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Bến Tre cũng vừa kết thúc.

Kết quả, hoàn toàn không phát hiện thấy có dấu hiệu tiêu cực, kết quả của thí sinh hoàn toàn không có gì thay đổi.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua, tại tỉnh Bến Tre có 10.363 thí sinh đạt điểm tốt nghiệp, tỷ lệ đậu là 98,47%, bao gồm hệ trung học phổ thông đậu là 99,47%, hệ giáo dục thường xuyên đậu trên 90%.

15/43 trường trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%.

Phương Linh