Các trường CAND có thể sẽ rút thời gian đào tạo xuống 4 năm

16/10/2012 11:12
Theo GD & TĐ
Thời gian đào tạo trình độ ĐH nhóm ngành An ninh và Trật tự xã hội hệ chính quy tại các trường khối CAND có thể sẽ rút thời gian từ 5 năm xuống 4 năm. Đây là nội dung được bàn thảo tại một hội thảo khoa học cùng tên do Bộ Công an tổ chức.
Một trong những lý do rút ngắn thời gian đào tạo được đưa ra tại hội thảo là hiện có một số nội dung đào tạo chưa phù hợp và dàn trải, chưa thiết thực với ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND như: môn kiến thức về dân số và kế hoạch hoá gia đình, kiến thức về bình đẳng giới, về đa dạng sinh học.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

>> Nữ sinh cảnh sát xinh tươi trong cảnh phục
>>Diễu binh tổng duyệt hoành tráng tại HV Cảnh sát Nhân dân
>>Những nữ sinh mặc quân phục siêu ktue
Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, cần phải rà soát để lược bớt một số nội dung kiến thức không phù hợp, đồng thời bổ sung những quy định còn thiếu theo quy định của Luật Giáo dục, phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo...

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Truyện tranh cổ tích đang bị "bóp méo"

Vụ "canh gà Thọ Xương": Ai đúng? Ai sai?

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD: “Giáo dục phổ thông 11 năm là vừa đủ”

Chùm ảnh: Trẻ lại “oằn lưng” vác cặp đến trường

Nữ sinh Marie Curie ấn tượng với chiều cao 1m75

PTT Nguyễn Thiện Nhân: "Phải thích nghi đào tạo với chi phí thấp"

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo GD & TĐ