Cần làm rõ đồn đoán bị xâm hại khi cộng tác với một báo lớn ở Sài Gòn?

19/04/2018 14:06
Hưng Long
(GDVN) - Nữ sinh viên dược cho là nghi bị xâm hại phải nhập viện vì tự tử và trong trạng thái hoảng loạn.

Đêm 18/4, nhiều thông tin trên mạng xã hội lan truyền liên quan đến cô gái Hoàng Công Tâm (đã đổi tên nhân vật) phải nhập viện do hoảng loạn vì bị xâm hại.

Sáng 19/4, thông tin trên xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

Theo một số bạn học của nạn nhân, Tâm là sinh viên Khoa Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Bệnh viện Thủ Đức.
Ảnh: Bệnh viện Thủ Đức.

Tâm được cho là đang thực tập và là Cộng tác viên tại một kênh truyền hình của một tờ báo liên quan đến giới trẻ có số lượng xuất bản luôn tự nhận là lớn nhất nước.

Hoàn cảnh của Tâm khó khăn, ba mất sớm, mẹ bị bệnh tim. 

Sinh viên Báo chí lập Dự án chống “tham nhũng” trong giáo dục 

Quá trình cộng tác tại đây, nạn nhân được nhiều người đồn đoán bị xâm hại dẫn đến uất ức và tự tử.

Tâm được đưa đến Bệnh viện Thủ Đức để cấp cứu ngay trong đêm 18/4.

Trưa 19/4, lãnh đạo Bệnh viện Thủ Đức xác nhận với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, đêm hôm trước có nhận bệnh trường hợp như trên.

Cô gái được đưa vào trong tình trạng hoảng loạn, suy nhược cơ thể.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa ngoại đã thăm khám, phát thuốc cho cô gái uống thuốc rồi làm các thủ tục cần thiết để ra về.

Trước thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực này, đề nghị các cơ quan có liên quan cần vào cuộc, xác minh làm rõ.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của các bên có liên quan.

Hưng Long