Chép tài liệu lên đùi, nữ thí sinh bị đình chỉ thi

04/07/2016 13:29
Phương Linh
(GDVN) - Khi đã làm bài thi môn Văn được hơn 30 phút, giám thị phát hiện một nữ sinh trong phòng thi chép tài liệu lên đùi, nên đã đình chỉ thi.

Lãnh đạo hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh sáng ngày 4/7 vừa xác nhận, sau những ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tại các điểm thi của trường, có tổng cộng 4 thí sinh bị đình chỉ thi.

Đặc biệt, điểm thi ở Trường dự bị Đại học TP.Hồ Chí Minh trong giờ thi môn Văn, giám thị đã phát một nữ thí sinh có nhiều dấu hiệu bất thường.

Khi làm bài thi được khoảng hơn 30 phút, thí sinh này bị phát hiện có chép tài liệu của môn thi lên đùi.

Thí sinh làm bài thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh làm bài thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Ngay sau khi phát hiện sự việc, giám thị phòng thi đã tiến hành đình chỉ thi thí sinh, lập biên bản và chuyển thí sinh sang phòng hội đồng, đợi đến 2/3 giờ làm bài thi mới cho ra về.

Theo đúng quy chế thi năm nay, thí sinh này sẽ không được dự thi các môn còn lại, và cũng không được xét tốt nghiệp, xét tuyển Đại học – Cao đẳng trong năm nay.

Trong khi ngồi chờ tới giờ về tại phòng hội đồng, giám thị đã nói chuyện về quy chế cho nữ thí sinh này, và em đã nhận lỗi sai sót của mình.

Phương Linh