Chủ doanh nghiệp liên kết ngoại ngữ kể góc khuất phải quan hệ từ Trường đến Sở

10/01/2017 06:29
Trinh Phúc - Hữu Chí
(GDVN) - Tính ra, có đủ thứ phải chi phí theo kiểu như xuân thu nhị kỳ, thăm hỏi, ngày nhà giáo, Tết, cưới xin…và còn nhiều khoản dành cho Sở, Phòng.

Doanh nghiệp xác nhận có để lại tiền cho các trường chi tiêu

Tiếp tục tìm hiểu thêm về việc dạy liên kết ngoai ngữ, phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã làm việc Trung tâm Anh ngữ Washington (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua quá trình trao đổi với bà Lương Thúy Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Anh Ngữ Washington được biết, chương trình liên kết ngoại ngữ của trung tâm này đã được Sở cấp phép.

Các vấn đề về pháp lý liên quan phía Trung tâm Anh ngữ Washington, bà Lương Thúy Nhung cam kết thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định của Sở, Phòng.

Giáo trình mà Trung tâm Anh ngữ Washington đang sử dụng giảng dạy tại các trường Tiểu học hiện nay là giáo trình Family & Friends.

Mức học phí phía Trung tâm Washington không tiết lộ cụ thể tại từng trường học nhưng theo bà Lương Thúy Nhung thì số tiền học phí dao động trên dưới 200 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Số tiền thu được, trung tâm để lại cho nhà trường 20%.

Trung tâm Anh ngữ Washington đang dạy liên kết ngoại ngữ tại 9 trường Tiểu học, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (ảnh Trinh Phúc).
Trung tâm Anh ngữ Washington đang dạy liên kết ngoại ngữ tại 9 trường Tiểu học, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (ảnh Trinh Phúc).

Cũng liên quan đến hoạt động dạy liên kết ngoại ngữ của trung tâm này, ông Nguyễn Văn Long, thành viên hội đồng quản trị của Công ty Tư vấn Giáo dục và Đào tạo ETC – đơn vị chủ quản của Trung tâm Anh ngữ Washington chia sẻ thêm:

“Chúng tôi không biết các trường có công khai cho phụ huynh không. Còn chương trình của chúng tôi luôn để lại 20% cho nhà trường.

Điều này, có ghi rõ ràng trong các đề án và được Phòng, Sở phê duyệt”.

Bàn về chất lượng giáo viên, ông Nguyễn Văn Long cho biết:

“Giáo viên  người nước ngoài được trung tâm tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản trước khi cho tham gia giảng dạy.

Trình độ giáo viên người nước ngoài là đại học, chuyên ngành ngôn ngữ, có chứng chỉ sư phạm và có giấy phép lao động do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp.

Hiện, trung tâm có 9 giáo viên người nước ngoài tham gia dạy liên kết ngoại ngữ ở các trường Tiểu học”.

Chương trình của Bộ mà tốt thì không có chỗ cho liên kết ngoại ngữ

Bàn về chất lượng dạy và học liên kết ngoại ngữ, ông Nguyễn Văn Long thẳng thắn thừa nhận:

“Nếu dạy ngoại ngữ chính khóa chương trình của Bộ mà tốt thì chắc chắc không phát sinh việc dạy ngoại ngữ liên kết.

Việc dạy và học chương trình chính khóa học sinh rất yếu khả năng nghe, nói nên mới có chuyện đưa giáo viên người bản ngữ vào giảng dạy trong các trường phổ thông.

Chương trình liên kết ngoại ngữ chỉ là bổ trợ, phụ thêm nên không thể bảo học sinh học giỏi hay kém ngoại ngữ đều do dạy liên kết ngoại ngữ được.

Chủ doanh nghiệp liên kết ngoại ngữ kể góc khuất phải quan hệ từ Trường đến Sở ảnh 2Học một lúc nhiều chương trình ngoại ngữ, con dốt mà cha mẹ không biết do đâu?

Cơ bản, chất lượng dạy học ngoại ngữ vẫn là do chương trình chính khóa của Bộ.

Nhiều trung tâm vơ vào thành tích của việc dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông là không chính xác”.

Trước những thắc mắc của phụ huynh về việc con em họ tham gia học tập liên kết ngoại ngữ nhưng kết quả không được như ý muốn, ông Nguyễn Văn Long giải thích thêm:

“Chương trình liên kết triển khai nhiều trường, có người ủng hộ, có người không ủng hộ.

Có những phụ huynh than vãn, dạy liên kết ngoại ngữ không có hiệu quả.

Nhưng như tôi phân tích, liên kết ngoại ngữ chỉ là chương trình bổ trợ nên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chương trình liên kết về chất lượng học ngoại ngữ trong nhà trường.

Mặc khác, cũng không thể nói tất cả chương trình liên kết đều tốt hết.

Vì học sinh vẫn là trung tâm mà học sinh không học thì đành chịu”.

Chủ doanh nghiệp liên kết ngoại ngữ kể góc khuất phải quan hệ từ Trường đến Sở ảnh 3Biết con làm việc này ở lớp liên kết ngoại ngữ, cha mẹ nào dám cho con đi học?

Qua trao đổi cũng được biết, chương trình của Washington triển khai có giáo viên nước ngoài giảng dạy một tuần một tiết, có trường thì hai tuần một tiết.

Hiện trung tâm này có dạy liên kết ngoại ngữ với 9 trường Tiểu học tại quận Hai Bà Trưng.

Phía đại diện trung tâm cho rằng trong hoạt động giảng dạy họ có ưu tiên miễn, giảm học phí cho con em hoàn cảnh khó khăn, con em có cha mẹ, thương binh, liệt sĩ….

Giáo viên người Việt làm trợ giảng là các giáo viên ngoại ngữ trong các trường tiểu học mà Trung tâm Washington liên kết.

“Việc giáo viên ngoại ngữ các trường tham gia làm trợ giảng sẽ rất tốt cho chính họ.

Bởi, quá trình làm trợ giảng, những giáo viên này không chỉ học được phong cách giảng dạy hiện đại của giáo viên người nước ngoài mà chính khả năng nghe nói của họ cũng được nâng cao” – ông Long nói.

Kể về những chuyện thâm cung bí sử liên quan đến việc chọn lựa chương trình, ông Long cũng úp mở một số thông tin được xem là “tế nhị” với phóng viên.

Qua trao đổi có thể thấy, để đưa chương trình ngoại ngữ liên kết vào các trường tiểu học, các trung tâm ngoại ngữ phải tiến hành dạy đề mô, rồi còn có sự đồng ý của phụ huynh học sinh…

Chủ doanh nghiệp liên kết ngoại ngữ kể góc khuất phải quan hệ từ Trường đến Sở ảnh 4Dạy liên kết ngoại ngữ, chia chác đủ kiểu doanh nghiệp vẫn siêu lợi nhuận

Nhiều trung tâm tham gia nên việc cạnh tranh rất gắt gao. Để ký được một hợp đồng, thực tế rất khó khăn.

Thực tế, ngoài năng lực dạy học, còn phải dùng đến các quan hệ cá nhân để giải quyết.

Ngoài ra, việc đảm bảo chất lượng giáo dục thì các trung tâm đều phải có những hoạt động “ngoại giao” cũng rất quan trọng.

Tính ra, có đủ thứ  phải chi phí theo kiểu như xuân thu nhị kỳ, thăm hỏi, ngày nhà giáo, Tết, cưới xin…và còn nhiều khoản dành cho Sở, Phòng.

Tất cả chi phí đó của doanh nghiệp chi tiêu đều lấy từ học phí của học sinh đóng vào.

Chính vì thế, ông Nguyễn Văn Long thẳng thắn chia sẻ:

“Nếu bớt đi các khoản chi tiêu bên ngoài đó để giảm học phí cho học sinh thì chúng tôi ủng hộ quá.

Tuy nhiên, nói thật làm thế thì không tồn tại được, bây giờ mà giảm học phí nữa chúng tôi không thể chịu nổi...”

Trinh Phúc - Hữu Chí