Chưa thi nhưng 17.500 học sinh Sài Gòn sẽ trượt tuyển sinh lớp 10 công lập

04/04/2017 13:15
Phương Linh
(GDVN) - Theo dự kiến, năm học tới, thành phố Hồ Chí Minh chỉ tuyển khoảng hơn 63.000 chỉ tiêu học sinh lớp 10 công lập, trong khi có đến 81.000 em đăng ký thi tuyển.

Sáng ngày 4/4, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, tại toàn bộ các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Theo đó, năm nay, thành phố sẽ tuyển hơn 63.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập và gần 2.000 em học sinh ở các trường chuyên.

So với cùng kỳ thi của năm ngoái, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh công lập tăng khoảng hơn 1.000 em, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh trường chuyên lại giảm gần 100 em.

Dự kiến, mùa tuyển sinh lớp 10 sắp đến, thành phố sẽ có khoảng 81.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 13.000 học sinh so với mùa tuyển sinh trước.

Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM (ảnh minh họa: P.L)

Tuyển sinh lớp 10  năm học tới đông nhất của thành phố là Trường trung học phổ thông Hùng Vương (1.125 chỉ tiêu), kế đến là các trường Mạc Đĩnh Chi, Gia Định với khoảng hơn 1.000 chỉ tiêu.

Những trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao tiếp theo là: Trường Marie Curie, Nguyễn Trung Trực, Trần Phú, Tây Thạnh với 900 học sinh.

Các trường còn lại chỉ tuyển khoảng gần 300 cho đến hơn 800 chỉ tiêu. Cá biệt, Trường chuyên Lê Hồng Phong, trung học thực hành Sài Gòn, phổ thông Năng khiếu và trung học thực hành – Đại học Sư Phạm tuyển từ hơn 100 cho đến gần 200 học sinh.

Thành phố dự kiến chỉ tuyển khoảng 76 – 77% số lượng học sinh trúng tuyển lớp 10 vào học tại các trường công lập.

Phương Linh