Chùm ảnh: Đổi giờ học, học sinh cấp 3 Hà Nội đi học từ tờ mờ sáng

01/02/2012 09:12
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay 1/2, Hà Nội chính thức điều chỉnh giờ học và làm việc, với học sinh  có lẽ ảnh hưởng nặng hơn cả là các em học THPT.
Một số trường THPT ngoại thành, các em nhà xa phải đi học từ tinh mơ khi trời còn chưa sáng hẳn. Theo giờ học mới 7 giờ bắt đầu vào lớp.
Một số trường THPT ngoại thành, các em nhà xa phải đi học từ tinh mơ khi trời còn chưa sáng hẳn. Theo giờ học mới 7 giờ bắt đầu vào lớp.
Do phải đi sớm nên việc lựa chọn phương tiện đi là xe đạp sẽ tiết kiệm hơn, hơn nữa thời gian này ít khi ùn tắc.
Do phải đi sớm nên việc lựa chọn phương tiện đi là xe đạp sẽ tiết kiệm hơn, hơn nữa thời gian này ít khi ùn tắc.
Nhiều em học sinh THPT cho biết, do chưa quen với giờ mới nên ngủ dậy khá muộn mặc dù đã hẹn giờ và bố mẹ gọi dậy nhưng vẫn quen giấc như trước đó.
Nhiều em học sinh THPT cho biết, do chưa quen với giờ mới nên ngủ dậy khá muộn mặc dù đã hẹn giờ và bố mẹ gọi dậy nhưng vẫn quen giấc như trước đó.
Do phải đến trường sớm, nên nhiều em lựa chọn mang theo đồ ăn sáng.
Do phải đến trường sớm, nên nhiều em lựa chọn mang theo đồ ăn sáng.
Tại trường THPT Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội mặc dù đã vào học được khoảng 10 phút nhưng còn nhiều em tới muộn do chưa quen giờ mới.
Tại trường THPT Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội mặc dù đã vào học được khoảng 10 phút nhưng còn nhiều em tới muộn do chưa quen giờ mới.
Giờ học đã được 30 phút nhưng trên đường vẫn còn nhiều học sinh “ung dung” tới muộn với suy nghĩ “lần đầu áp dụng thời gian học mới nên còn linh động”.
Giờ học đã được 30 phút nhưng trên đường vẫn còn nhiều học sinh “ung dung” tới muộn với suy nghĩ “lần đầu áp dụng thời gian học mới nên còn linh động”.
Trong khi đó, trái ngược với học sinh THPT, các em Tiểu học, THCS lại khá ung dung tới trường.
Trong khi đó, trái ngược với học sinh THPT, các em Tiểu học, THCS lại khá ung dung tới trường.
Những em bố mẹ bận vẫn có thể tự túc đi học bằng xe đạp.
Những em bố mẹ bận vẫn có thể tự túc đi học bằng xe đạp.
Đến trường sớm các em dư thời gian để tìm quà ăn sáng.
Đến trường sớm các em dư thời gian để tìm quà ăn sáng.
Cậu bé học sinh trường Tiểu học Mai Dịch này còn được ông cho tiền đi mua đồ ăn sáng, do thời gian còn rất thoải mái.
Cậu bé học sinh trường Tiểu học Mai Dịch này còn được ông cho tiền đi mua đồ ăn sáng, do thời gian còn rất thoải mái.
Cùng ông cứ từ từ uống sữa trước khi vào lớp.
Cùng ông cứ từ từ uống sữa trước khi vào lớp.

Do thời gian làm việc hành chính và giờ học khá thoải mái nên ba bố con trên đường đang tìm quán ăn sáng.
Do thời gian làm việc hành chính và giờ học khá thoải mái nên ba bố con trên đường đang tìm quán ăn sáng.
Em học sinh này đang gửi lại mũ bảo hiểm cho mẹ trước khi vào lớp. Bình thường đối với các em phải nhờ mẹ tháo mũ cho nhanh còn kịp giờ, nhưng có quy định đổi giờ học mới các em tự tay làm những việc đó.
Em học sinh này đang gửi lại mũ bảo hiểm cho mẹ trước khi vào lớp. Bình thường đối với các em phải nhờ mẹ tháo mũ cho nhanh còn kịp giờ, nhưng có quy định đổi giờ học mới các em tự tay làm những việc đó.
Xuân Trung