Cô giáo bị nghi đánh vào mắt học sinh đã được bố trí dạy trở lại

22/02/2019 09:57
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau thời gian ngắn bị tạm đình chỉ, cô giáo H. bị phụ huynh tố dùng thước kẻ đánh vào mắt học sinh gây tổn thương mắt bên phải đã được bố trí dạy trở lại.

Ngày 22/2, trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Thụy Hùng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết, cuối tháng 1/2019, nhà trường tiếp nhận phản ánh của phụ huynh Đàm Văn Bào về việc cháu Đàm Công M. (học lớp 1A1) bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước kẻ đánh vào mắt gây thương tích.

Tiếp nhận phản ánh, nhà trường yêu cầu cô giáo Lê Thị Hồng H. (sinh năm 1979, cô giáo chủ nhiệm) làm bản tường trình.

Đồng thời báo cáo chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngay sau đó, nhà trường thành lập hội đồng, lập tổ công tác xác minh vụ việc và tạm đình chỉ cô giáo H. một tuần.

Mắt phải cháu M. vẫn bị sưng đỏ, đang phải điều trị tại nhà (Ảnh: Lã Tiến)
Mắt phải cháu M. vẫn bị sưng đỏ, đang phải điều trị tại nhà (Ảnh: Lã Tiến)

“Hiện, công an huyện Cao Lộc đã lên trường nắm bắt tình hình, hỏi và tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc.

Quan điểm của nhà trường, nếu cô H. có hành vi dùng thước kẻ đánh vào mắt cháu M. đúng như phản ánh của phụ huynh thì nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và chính quyền xã Thụy Hùng đã đến thăm hỏi sức khỏe của cháu M.

Đồng thời động viên gia đình nếu thấy sức khỏe cháu M. ổn định thì đưa cháu đến trường học.

Đối với cô giáo H., hết thời gian đình chỉ, nhà trường đã bố trí cho cô đi dạy trở lại vì chưa có đủ căn cứ kết luận cô này đánh học sinh.

Nhà trường cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an sau đó sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân nắm được.

Cô giáo bị nghi đánh vào mắt học sinh đã được bố trí dạy trở lại ảnh 2Con bị trầy xước khi đi học, phụ huynh đòi bồi thường 100 triệu đồng

Theo bà Dương Thị Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc, tiếp nhận thông tin từ nhà trường, phòng đã báo cáo lên các cơ quan quản lý để tìm hiểu vụ việc. Sau đó, Công an huyện Cao Lộc đang vào cuộc điều tra.

“Hiện chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an sau đó sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân nắm được”, bà Tâm nói.

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, anh Đàm Văn Bào (sinh năm 1987, trú tại xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) lên mạng xã hội facebook chia sẻ về việc con trai mình là Đàm Công M., bị cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Hồng H. dùng thước kẻ đánh vào mắt gây thương tích.

Theo anh Bào, sự việc xảy ra vào trước Tết Nguyên đán 2019. Cụ thể, sau buổi học, thấy con trai bị thương ở vùng mắt, anh Bào có hỏi chuyện thì được cháu cho biết bị cô giáo dùng thước kẻ đánh.

Trong khi cơ quan công an chưa có kết luận chính thức, cô giáo H. vẫn được bố trí đi dạy trở lại (Ảnh: Lã Tiến)
Trong khi cơ quan công an chưa có kết luận chính thức, cô giáo H. vẫn được bố trí đi dạy trở lại (Ảnh: Lã Tiến)

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Bào đã trình báo vụ việc tới Ban giám hiệu trường Tiểu học Thuỵ Hùng và Ủy ban nhân dân xã Thuỵ Hùng mong được làm rõ vụ việc trên.

Theo thông tin gia đình cung cấp, sau khi đưa cháu M. xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, cháu M. đã trải qua 2 lần phẫu thuật tiêm nội nhãn, khâu giác mạc và thay thuỷ tinh thể.

Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng mắt cháu M. sẽ teo đi, tương lai không nhìn thấy ánh sáng nữa.

“Vợ chồng tôi hàng ngày vẫn nhỏ thuốc cho cháu, hiện tại mắt cháu vẫn sưng, đỏ chưa thể đi học.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc và có kết luận chính thức để làm sáng tỏ vụ việc”, anh Bào nói.

LÃ TIẾN