Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên ở Sài Gòn

13/06/2017 06:39
Phương Linh
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của thí sinh, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, trường chuyên.

Ngày 12/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của hơn 73.000 thí sinh trên địa bàn.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tổng số 3 môn thi, Toán là môn thí sinh có điểm trung bình từ 5 trở lên thấp nhất, chỉ gần 50% thí sinh.

Thấp kế tiếp là môn Ngoại ngữ, và cao nhất là môn Ngữ văn có trên 91% thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên.

Điểm chuẩn của các trường sẽ được tính theo chỉ tiêu từ trên xuống, không phụ thuộc vào độ khó dễ của đề, mà còn phụ thuộc vào trình độ, năng lực của học sinh.

Bảng điểm chuẩn lớp 10 chuyên, trường chuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Bảng điểm chuẩn lớp 10 chuyên, trường chuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Cùng ngày, thành phố cũng đã công bố điểm chuẩn vào các lớp 10 chuyên tại các trường chuyên, trường bình thường.

Căn cứ theo bảng điểm chuẩn này, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong vẫn là trường có điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên cao nhất, từ 33,25 (môn tiếng Trung) đến 43,25 điểm (Hóa học) – nguyện vọng 1.

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 của trường này cũng cao nhất, từ 33,75 đến 43,5 điểm.

Điểm chuẩn cao tiếp theo là Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Nguyễn Thượng Hiền, Trường Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, rồi tới các trường Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân, Củ Chi, Trung Phú.

Đối với các lớp không chuyên ở Trường Lê Hồng Phong, điểm chuẩn các nguyện vọng 3 và 4 đều là 25,75, còn Trường Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn là 25,25 (nguyện vọng 3) và nguyện vọng 4 là 25,75.

Học sinh có thể nộp đơn phúc khảo các môn (không giới hạn, không nộp lệ phí phúc khảo) trong khoảng thời gian từ ngày 12 dến 14/6/2017.

Tuy nhiên, điểm phúc khảo của học sinh sẽ là điểm cuối cùng.

Ngày 19/6, thành phố sẽ công bố điểm phúc khảo, và ngày 3/7, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển.

Học sinh nào đăng ký dự thi vào các lớp chuyên, nhưng không trúng tuyển thì vẫn được xét tuyển vào 3 nguyện vọng các trường trung học phổ thông bình thường.

Phương Linh