Đặc cách cho 5 thí sinh tốt nghiệp THPT, 4 thí sinh bị TNGT

02/06/2013 13:34
X. Hoà
(GDVN) -Cả 5 thí sinh được xét đặc cách thi tốt nghiệp THPT đều nằm ở điểm thi trường THPT Anh Sơn I. Có 4 thí sinh tại Nghệ An phải nghỉ thi do bị TNGT.
Thông tin từ Hội đồng thi tại trường THPT Anh Sơn I (Nghệ An) thì 5 thí sinh được xét đặc cách là: em Lê Thị Loan (SN 1995, lớp 12A4), Nguyễn Ngô Anh (SN 1995, lớp 12A4), Nguyễn Văn Thiện (SN 1995, lớp 12A6) đang nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An; em Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995, lớp 12D3) đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn. Đây là 4 thí sinh bị thương trong vụ ô tô điên đâm nhóm 6 học sinh đang trên đường đi ôn thi về vào chiều ngày 23/5 làm 2 em học sinh khác tử vong.

Kết thúc buổi thi môn Văn tại tỉnh Nghệ An đã có 1 cán bộ coi thi và 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi
Kết thúc buổi thi môn Văn tại tỉnh Nghệ An đã có 1 cán bộ coi thi và 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi

Ngoài 4 em trên thì cũng tại HĐCT trường THPT Anh Sơn cũng đã xét đặc cách thi tốt nghiệp THPT cho em Nguyễn Thị Tú (lớp 12D2, trường THPT Anh Sơn I) bị bệnh nặng. Đây cũng là HĐCT có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh Nghệ An với 915 thí sinh của hai trường THPT Anh Sơn I và trường TTGDTX huyện Anh Sơn.

Trước đó, ngày 1/6 sau khi làm thủ tục thi xong tại điểm thi Trường THPT Phan Thúc Trực (huyện Yên Thành) thí sinh Trần Thị Hằng Nga (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nam Yên Thành) đã bị tai nạn và tử vong vào chiều 1/6. Ngoài ra toàn tỉnh Nghệ An cũng có 3 học sinh khác phải nghỉ thi do gặp tai nạn giao thông.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh Nghệ An có 41.062 thí sinh dự thi trong đó có 38.617 thí sinh THPT và 2.445 thí sinh bổ túc THPT dự thi ở 60 cụm thi, với 90 Hội đồng coi thi, gồm 1.736 phòng thi trong toàn tỉnh.

Để đảm bảo công tác coi thi và an ninh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã cử gần 4500 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ công tác coi thi, phục vụ thi. 

Cùng với đó Sở GD &ĐT Nghệ An cũng đã thành lập 90 đoàn thanh tra tại chỗ, 4 đoàn thanh tra cơ động, cử 22 cán bộ thanh tra khác đến các huyện trong tỉnh để đảm bảo đợt thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Kết thúc buổi thi môn Văn sáng nay toàn tỉnh Nghệ An đình chỉ 3 thí sinh do vi phạm quy chế thi (mang tài liệu, điện thoại di động vào khu vực thi). Ngoài ra, 1 cán bộ coi thi thuộc HĐCT Đại học Vinh cũng bị đình chỉ nhiệm vụ do mang điện thoại di động vào khu vực thi.
X. Hoà