Gần 750 trường học với 300.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ tại Hà Tĩnh

10/10/2017 10:42
Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ
(GDVN) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh đang mưa to đến rất to. Vừa chịu hậu quả nặng nề do siêu bão số 10 gây ra, Hà Tĩnh lại tiếp tục oằn lưng chống lũ.

Theo nguồn tin từ Ban phòng chống lụt bão Hà Tĩnh, sáng ngày 10/10 các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn.

Ngày 9/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã chỉ đạo tất cả các trường cho học sinh nghỉ học.

Các nhà trường chủ động phòng chống lũ lụt, cắt cử cán bộ, giáo viên công nhân viên trực 24/24 nhằm giảm tải thiệt hại do lũ gây ra.

Theo đó, ngày 10/10, gần 750 trường học với 300.000 học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh nghỉ học.

Sáng 10/10, nước lũ tràn vào Trường Mầm non Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh
Sáng 10/10, nước lũ tràn vào Trường Mầm non Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh

Theo ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê, hiện nước trên sông Ngàn Sâu đang dâng cao.

Các trường học ở xã Hương Đô, Hương Giang, Hà Linh, Phương Mỹ nước lũ đang tràn vào trường. Một số trường học bị chia cắt phải đi bằng thuyền.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 4 đoàn đến với cơ sở nắm bắt tình hình lũ và chỉ đạo việc chống lũ của cơ sở.

Theo ông Đào Duy Sỹ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, hiện tại các trường học nằm hai bên bờ sông Ngàn Phố có nguy cơ bị ngập lũ.

Tất cả cán bộ, công nhân viên của phòng đều xuống cơ sở. Hiện tại, chúng tôi chấp hành chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, công điện của Ủy ban nhân nhân huyện Hương Sơn tích cực phòng chống lũ lụt.

Các nhà trường, học sinh nghỉ học, còn cán bộ, giáo viên, công nhân viên trực theo dõi nước lên để chuyển tất cả thiết bị lên tầng 2. Chưa có thiệt hại về người và vật chất do lũ”.

Chúng tôi đã nối liên lạc với ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Vũ Quang.

Ông Hải cho biết: “Sáng nay tôi đang ở Đức Liên. Tại Vũ Quang, các trường học ở xã Đức Liên, Đức Giang, Đức Hương có nguy cơ đối mặt với lũ.

Qua kiểm tra, những cơ sở này đã di chuyển máy móc, thiết bị dạy học đến chỗ an toàn”. 

Hiện mưa vẫn chưa ngớt. Nước trên sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu vẫn tiếp tục dâng cao.

Nếu tình hình như thế này, học sinh vùng núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang ngày mai vẫn chưa thể đến trường được”, ông Hùng thông tin.

Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ