Giáo viên trường Nguyễn Hữu Tiến vẫn còn dạy thêm ở nhà

17/08/2016 09:04
Phương Linh
(GDVN) - Cho tới nay, cô Nguyễn Ngọc Bích – giáo viên tiếng Anh của trường Nguyễn Hữu Tiến vẫn còn dạy thêm ở nhà, bất chấp chủ trương cấm của cơ quan quản lý.

Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin, một số giáo viên của Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) vẫn còn dạy thêm tại nhà, dù lệnh cấm của TP.Hồ Chí Minh ban hành đã từ vài tháng nay.

Trong số đó có cô Nguyễn Ngọc Bích – giáo viên kiêm Tổ trưởng môn tiếng Anh của ngôi trường này.

Theo nguồn tin này cung cấp cho biết, cô Bích đã dạy thêm tại nhà từ nhiều năm nay, với số lượng học sinh rất lớn, chia làm nhiều ca, nhiều ngày khác nhau.

Địa điểm mở các lớp dạy thêm của cô Nguyễn Ngọc Bích trên đường Đặng Thúc Vịnh (ảnh: P.L)
Địa điểm mở các lớp dạy thêm của cô Nguyễn Ngọc Bích trên đường Đặng Thúc Vịnh (ảnh: P.L)

Điều đáng nói, nơi cô Bích dạy thêm ở nhà cách chỉ khoảng vài trăm mét (mặt tiền đường Đặng Thúc Vịnh), so với địa điểm đặt Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến.

Trong vai một phụ huynh có con đang học lớp 11 của một ngôi trường tại TP.Hồ Chí Minh, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với cô Nguyễn Ngọc Bích để tìm hiểu việc học thêm của học sinh.

Cô Bích cho biết, nếu học sinh học lớp 11 sẽ học vào tối thứ 2 và thứ 4, có 2 ca, nhưng ca trước đầy học sinh, nên có thể đăng ký học ca sau (từ 19h15 đến 20h45), với tiền học phí là 250.000 đồng/tháng.

Theo lời hẹn trước, với mong muốn được xác minh sự thật khách quan, thông tin đa chiều, lúc 10h30 sáng ngày 16/8, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có mặt tại Trường Nguyễn Hữu Tiến, tìm gặp cô Nguyễn Ngọc Bích để làm rõ vấn đề này.

Thời khóa biểu dạy môn Anh Văn năm học 2016 - 2017 của cô Nguyễn Ngọc Bích (ảnh: P.L)
Thời khóa biểu dạy môn Anh Văn năm học 2016 - 2017 của cô Nguyễn Ngọc Bích (ảnh: P.L)

Thế nhưng, sau khi vào phòng giáo viên, cô Bích sau khi đã kiểm tra giấy giới thiệu và các thẻ hành nghề của phóng viên, thì bất ngờ đã từ chối làm việc.

Bằng nhiều cách khác nhau, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã có được thời khóa biểu các lớp Anh Văn, năm học 2016 – 2017 mà cô Bích dạy thêm tại nhà.

Căn cứ theo thời khóa biểu này cho thấy, cô Bích dạy thêm Anh Văn tại nhà đầy đủ 3 khối: 10,11 và 12.

Mỗi ngày, cô Bích dạy ở nhà từ 17h30 đến 20h45 (2 ca, nghỉ giải lao 15 phút giữa 2 ca). Trong đó, khối mỗi khối sẽ có 2 lớp dạy. 2 lớp 10 sẽ học từ 15h30 đến 19h các ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Còn khối 11 học thứ 2, 4 và khối 12 học thứ 3,5 (2 lớp học 2 ca). Như vậy, trong tuần, cô Nguyễn Ngọc Bích chỉ nghỉ duy nhất trong ngày thứ 6, và có tổng cộng 6 lớp dạy (3 khối) ở nhà riêng.

Một học sinh (đi xe đạp) đang đi đến lớp học thêm của cô Bích chiều 16/8 (ảnh: P.L)
Một học sinh (đi xe đạp) đang đi đến lớp học thêm của cô Bích chiều 16/8 (ảnh: P.L)

Có mặt tại địa điểm cô Bích dạy thêm tại nhà vào lúc 17h30 chiều ngày 16/8, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận có khoảng gần 20 học sinh đi học thêm ở đây. 

Tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh vừa được tổ chức mới đây, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã từng khẳng định: Năm học 2016 – 2017 là năm đầu tiên, ngành giáo dục sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo là không dạy thêm, học thêm ở tại trường.

Song song đó, giáo viên cũng không được phép tổ chức các lớp dạy thêm ở nhà, mà tất cả phải ra các trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ. Giáo viên sẽ được hưởng lương ở đây.

Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh Đỗ Minh Hoàng, thành phố sẽ không còn cấp phép cho bất cứ giáo viên nào tổ chức hoạt động dạy thêm tại nhà.

Địa phương sẽ được giao làm công tác kiểm soát giáo viên dạy thêm tại nhà, cùng với Hiệu trưởng của đơn vị giáo viên đang công tác.

Như vậy, với việc ngang nhiên dạy thêm tại nhà như vậy, cô Nguyễn Ngọc Bích rõ ràng là chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trong việc dạy thêm và học thêm, cần phải được xử lý nghiêm minh.

Phương Linh