Hiệp hội đang tổ chức hội thảo về Hội đồng trường

20/04/2017 07:16
Linh Anh
(GDVN) - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đang tổ chức hội thảo “Hội đồng trường – Khâu đột phá trong việc thực hiện tự chủ đại học”.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội thảo Tự chủ đại học do Hiệp hội tổ chức ngày 30/9/2016: “Quyền tự chủ của trường đại học không thể trao cho một cá nhân lãnh đạo mà phải cho một tập thể lãnh đạo - Hội đồng trường”. 

Do vậy, rõ ràng, việc thành lập Hội đồng trường phải là khâu đột phá trong triển khai tự chủ đại học.

Hôm nay (20/4), Hiệp hội tổ chức hội thảo về vấn đề Hội đồng trường (Ảnh: Đại học Hùng Vương)
Hôm nay (20/4), Hiệp hội tổ chức hội thảo về vấn đề Hội đồng trường (Ảnh: Đại học Hùng Vương)

Thực tế cho thấy, Hội đồng trường là vấn đề không mới, từ lâu đã được quy định trong Luật giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Điều lệ trường đại học. 

Nhưng trong thời gian dài, công việc này chưa nhận được sự chỉ đạo đúng mức, Hội đồng trường mới chỉ được thành lập ở một số ít trường với vai trò rất mờ nhạt, chưa thể hiện là tổ chức quyền lực cao nhất trong nhà trường.

Hôm nay (20/4), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo về Hội đồng trường tại Đại học Sao Đỏ (tỉnh Hải Dương). 

Linh Anh