Hiệu trưởng bỏ mặc cô giáo quỳ nói không biết nhóm phụ huynh có bức xúc

09/03/2018 06:55
Hưng Long
(GDVN) - Thầy Huỳnh Công Sơn thừa nhận bản thân giải quyết vụ việc chưa đến nơi đến chốn để xảy ra trường hợp phụ huynh vào trường và ép cô giáo quỳ.

Ngày 08/03, Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi ngắn với thầy Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Khi chúng tôi đến nơi, cũng đúng lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc. Hàng trăm em học sinh vẫn hồn nhiên tỏa ra sân trường.

Thầy Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh. (Ảnh: H.L)
Thầy Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh. (Ảnh: H.L)

Tâm trạng các giáo viên như trầm lắng hơn sau biến cố xảy ra tại trường. Các em học sinh vẫn vô tư, nô đùa trên trước cái nắng tháng Giêng sau những ngày nghỉ tết.

Thầy Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh tiếp chúng tôi ngay tại văn phòng. Thầy xin phép chỉ được trả lời những câu hỏi trong phạm vi cho phép.

Thầy Sơn nói, để xảy ra vụ việc, vai trò trách nhiệm của nhà trường, bản thân hiệu trưởng quản lý chưa chặt chẽ, chưa tốt nên để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm quy định của ngành.

Thầy Sơn nhận khuyết điểm về sự việc để cho cô giáo phạt học sinh quỳ gối.

Thầy Huỳnh Công Sơn thừa nhận bản thân giải quyết vụ việc chưa đến nơi đến chốn để xảy ra trường hợp phụ huynh vào trường và ép cô giáo quỳ. 

Trường Tiểu học Bình Chánh. (Ảnh: H.L)
Trường Tiểu học Bình Chánh. (Ảnh: H.L)

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức đang chỉ đạo triển khai các ngành để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm của từng thành viên liên quan để có hướng xử lý.

Có thể khởi tố vụ án cô giáo bị bắt quỳ mà không cần đơn tố giác tội phạm 

Thầy Sơn không biết nhóm phụ huynh bức xúc như thế nào nhưng làm không đúng quy trình. Trước đó, nhóm phụ huynh cũng không hề có thông tin gì về cô giáo này cho nhà trường biết.

Thầy Huỳnh Công Sơn xác nhận, trước đây chưa hề xảy ra những vụ như thế này.

“Khi xảy ra vụ việc, phía nhà trường có động viên, quan tâm, thăm hỏi chia sẻ cô giáo đi giảng dạy trở lại”, thầy Sơn cho biết.

Hưng Long